Y án bị cáo đe dọa giết bạn gái

Cập nhật, 19:49, Thứ Tư, 21/09/2022 (GMT+7)

(VLO) TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa phúc thẩm, không chấp nhận kháng cáo của Trương Phước Thiện (SN 2001, ngụ huyện Tiểu Cần- Trà Vinh). Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Vũng Liêm tuyên phạt bị cáo này 3 năm tù vì tội “Đe dọa giết người”, quy định tại khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2021, Thiện làm quen và nảy sinh tình cảm với N.T.Th. (SN 19/4/2004) là học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở huyện Vũng Liêm. Vài tháng sau, cả hai xảy ra mâu thuẫn, Th. đổi số điện thoại, xóa tài khoản mạng xã hội và chủ động chia tay Thiện.

Bị cáo không chấp nhận nên nhiều lần đến nhà và trường tìm Th.. Chưa dừng lại, từ ngày 13- 20/4/2022, Thiện nhiều lần nhắn tin vào số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của thầy giáo, mẹ ruột và bạn của Th. thách thức, đe dọa tính mạng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thiện không đưa ra được tình tiết nào mới làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

TRUNG HƯNG