Mê "đỏ đen" bị phạt vẫn không chừa

Cập nhật, 07:07, Thứ Ba, 17/05/2022 (GMT+7)

 

Nhiều lần bị xử lý về hành vi đánh bạc nhưng một số người vẫn không từ bỏ, tiếp tục sát phạt nên bị truy tố ra tòa và bị phạt với số tiền khá lớn.

Khoảng 15 giờ 50 ngày 15/12/2021, từ tin báo của quần chúng, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra nhà số 25 (ở khóm Tân Quới Đông, phường Trường An- TP Vĩnh Long) bắt quả tang Lê Thị Bích Ngọc (SN 1970- trú khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi) cùng Nguyễn Tấn Tài (SN 1977), Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1966) và Huỳnh Thị Tuyết Lan (SN 1963- đều ở phường Trường An) đang đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền, thu giữ tại chiếu bạc trên 6,4 triệu đồng, 7 bộ bài cùng nhiều vật dụng liên quan. Sau đó, vụ việc được chuyển Công an TP Vĩnh Long xử lý.

Do hành vi của Ngọc, Tài, Lan, Phụng đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nói trên.

Được biết, Ngọc từng bị Công an TP Vĩnh Long phạt hành chính 15 triệu đồng về hành vi đánh bạc và đã 2 lần đi tù với mức án 4 năm tội trộm cắp và chứa mại dâm. Bản thân Ngọc không nghề nghiệp, sống nhờ vào sự chu cấp của con nhưng lại thường mang tiền con cho đi sát phạt. Còn Tài cũng từng bị phạt 6 tháng tù treo nhưng không ăn năn sửa đổi, cố tình tái vi phạm.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Ngọc, Tài, Lan, Phụng đều thừa nhận bản thân không nghề nghiệp và biết đánh bài ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng nghĩ có bị bắt cũng chỉ bị phạt hành chính hoặc án treo nên vô tư sát phạt. Đến khi bị truy tố, cả Ngọc, Tài, Lan, Phụng đều tỏ ra hối hận, hứa không tái phạm và xin giảm nhẹ hình phạt.

Sáng 11/5, TAND TP Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo là thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải. Riêng Lan và Phụng còn được áp dụng thêm tình tiết chưa có tiền án, tiền sự; còn Ngọc và Tài nhân thân xấu nên mức xử phạt cao hơn. Cụ thể, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Thị Bích Ngọc 30 triệu đồng, Nguyễn Tấn Tài 25 triệu đồng, Nguyễn Thị Kim Phụng và Huỳnh Thị Tuyết Lan mỗi người 20 triệu đồng tội “Đánh bạc” (ảnh). Đối với chủ nhà số 25, do thời điểm Ngọc, Tài, Lan, Phụng đến gầy sòng đánh bạc thì người này đi vắng nên không có căn cứ xử lý.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20- 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG