Bình Tân

Nông dân không nên xuống giống ồ ạt khoai tím Nhật

Cập nhật, 14:12, Thứ Sáu, 27/05/2016 (GMT+7)

Theo số liệu cập nhật chưa đầy đủ của Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, cơ cấu các giống khoai vụ Đông Xuân 2015- 2016 mà bà con nông dân đang trồng trên đồng đất Bình Tân có sự chênh lệch rất lớn.

Trong đó, khoai tím Nhật chiếm diện tích nhiều nhất với 4.505ha (chiếm 92,6%); còn lại là các giống khác như: khoai sữa 221ha (4,55%), khoai giấy 52ha (1,07%), khoai đỏ 46ha (0,95%) và giống khoai cao sản 40ha (0,82%).

Theo định hướng phát triển kinh tế- xã hội huyện Bình Tân xây dựng và hướng tới trong nhiệm kỳ 2015- 2020, nông dân nên bố trí mùa vụ sản xuất hợp lý theo hướng luân canh, rải vụ, trong đó giữ ổn định diện tích khoai lang mỗi năm từ 9.000- 9.500ha và khoai tím Nhật chỉ được trồng từ 50- 60% cơ cấu giống.

Do giá khoai tím Nhật thời gian gần đây được đẩy lên mức cao kỷ lục- có thời điểm đạt mốc 1,4 triệu đồng/tạ (60kg)- đã kích thích bà con tích cực sản xuất mặt hàng chủ lực, truyền thống của địa phương.

Tuy nhiên, ngành chuyên môn dự báo, sau thu hoạch lúa Hè Thu sớm, nếu nông dân tiếp tục ồ ạt mở rộng diện tích trồng khoai tím Nhật sẽ rất dễ dẫn đến hệ lụy “thua lỗ” về sau như những năm vừa qua bởi quy luật “cung”- “cầu”.

CÔNG PHÚC