100% doanh nghiệp trong khu- tuyến công nghiệp trở lại làm việc sau Tết

Cập nhật, 12:12, Thứ Năm, 10/02/2022 (GMT+7)

 

Các doanh nghiệp đã tổ chức động sản xuất với tinh thần khẩn trương, tích cực.
Các doanh nghiệp đã tổ chức động sản xuất với tinh thần khẩn trương, tích cực.

(VLO) Theo Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các doanh nghiệp (DN) trở lại hoạt động ổn định, nhiều DN có lao động trở lại làm việc đạt tỷ lệ cao; tình trạng “nhảy việc” ít xảy ra. Các DN đã tổ chức động sản xuất với tinh thần khẩn trương, tích cực. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện tốt.

 Đến ngày 10/2/2022, có 45/45 (100%) DN trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Số lao động trở lại làm việc là 41.081, chiếm 98% so với số lao động làm việc trước Tết; vắng mặt là 2.927 lao động, trong đó có phép (thai sản, ốm, việc riêng) là 2.396 lao động; không phép là 520 lao động; nghỉ việc là 11 lao động.

Dự báo số lượng lao động cần tuyển của các DN trong thời gian đầu năm mới là 24.100 lao động. Trong đó, DN có nhu cầu tuyển dụng nhiều như: Công ty TNHH Tỷ Xuân (7.087 lao động; Công ty TNHH Tỷ Bách (7.000 lao động); Công ty TNHH Giầy Ching Luh Việt Nam (2.500 lao động); Công ty TNHH  Sungjin Vĩnh Long Vina (1.200 lao động),...chủ yếu lao động phổ thông.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, các DN thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định. Mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng đa số DN thực hiện tốt chính sách tiền thưởng Tết cho người lao động. Việc tổ chức nghỉ, trực Tết theo đúng kế hoạch; tình hình an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cơ bản ổn định.

Tin, ảnh: H.MINH