Nhu cầu mua ô tô tăng 20- 30%

Cập nhật, 05:41, Thứ Tư, 17/11/2021 (GMT+7)

 

Một doanh nghiệp tại phường Tân Ngãi- TP Vĩnh Long đang kiểm tra xe cứu thương giao cho khách hàng.
Một doanh nghiệp tại phường Tân Ngãi- TP Vĩnh Long đang kiểm tra xe cứu thương giao cho khách hàng.

(VLO) Theo nhiều đại lý kinh doanh xe ô tô tại Vĩnh Long, hiện nhu cầu mua sắm xe đang tăng dần trong những tháng cuối năm (khoảng 20- 30%). Dự báo sẽ còn tăng kéo dài đến quý I/2022.

Theo các đại lý, nguyên do là sau đợt giãn cách vì dịch COVID-19, nhiều người có nhu cầu trước đó đã đến tìm mua xe. Bên cạnh đó, các chính sách kích cầu của các hãng xe cũng giúp cho người tiêu dùng thoải mái hơn khi quyết định chi tiêu cho mặt hàng này.

Trong khi đó, lãnh đạo một đại lý xe ở phường Tân Ngãi (TP Vĩnh Long) chia sẻ, ngoài nhu cầu xe ô tô con tăng vào dịp cuối năm thì nhu cầu về loại xe cứu thương cũng tăng mạnh. Lãnh đạo này cho hay, chỉ sau đợt giãn cách, đã có 5- 7 đơn đặt hàng cho loại xe này. Nguyên do là để trang bị cho chính đơn vị, doanh nghiệp hoặc dành tặng cho các cơ sở y tế địa phương…

Tuy nhu cầu có tăng nhưng giá các loại xe ô tô vẫn ổn định. Cá biệt chỉ một vài loại xe phải đợi đến tháng 1/2022 mới có xe giao cho khách. Nguyên nhân là nhà máy sản xuất thiếu linh kiện hoặc phải chờ chip điện tử nhập từ Mỹ, Châu Âu hay Trung Quốc…

Tin, ảnh: KHÁNH DUY