Tập trung tuyên truyền toàn điện các lĩnh vực, tạo sự thống nhất dư luận

Cập nhật, 16:56, Thứ Sáu, 01/04/2022 (GMT+7)

 

Chiều 1/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin- Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I/2022. (Ảnh)

Định hướng báo chí tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền toàn điện các lĩnh vực, tạo sự thống nhất, nắm bắt, ghi nhận tâm tư nguyện vọng của người dân nhằm phản ánh và kịp thời định hướng, ổn định dư luận. Đặc biệt tập trung tuyên truyền về kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long và 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long và kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5- 11 tuổi…

Trong quý I/2022, các cơ quan báo chí đã kịp thời tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; thông tin toàn diện và có chiều sâu các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm, hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, các vấn đề thời sự chính trị, dư luận xã hội được người dân quan tâm.

Tại hội nghị, đại diện Sở Giao thông Vận tải cung cấp thông tin về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin kế hoạch “Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II” được tổ chức từ ngày 21- 23/4/2022. Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cung cấp thông tin làm rõ về đơn kiến nghị của người dân về việc chiếm đất công làm kè chống sạt lở. Ngoài ra, đại diện Cục thuế cũng cung cấp thông tin về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY