Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Đoàn

Cập nhật, 14:45, Thứ Năm, 31/03/2022 (GMT+7)
 Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022, tuổi trẻ Đoàn Khối tự hào ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022, tuổi trẻ Đoàn Khối tự hào ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang.

Với sức trẻ cùng sự nhiệt huyết, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên mọi mặt trận, góp sức xây dựng quê hương. Tự hào truyền thống Đoàn, áo xanh tuổi trẻ Đoàn Khối tiếp tục khắc ghi dấu ấn Tháng Thanh niên 2022.

Tháng Ba tự hào tiến bước

Không chỉ là tháng để thanh niên hành động, cống hiến sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện cho cộng đồng xã hội, tháng Ba kỷ niệm đặc biệt về những trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là dịp để tuổi trẻ tỉnh nhà nói chung, tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nói riêng tri ân, trân trọng và tự hào về quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN.

Hòa cùng không khí của tuổi trẻ cả nước, tháng Ba của sự nhiệt huyết, của những trái tim khát khao cống hiến, Đoàn ủy Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long tổ chức đoàn về nguồn thắp hương viếng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. “Chuyến về nguồn được Đoàn cơ sở kết hợp sinh hoạt truyền thống về Đoàn và chia sẻ những câu chuyện hay về gương đoàn viên tiêu biểu, những bài viết hay tạo động lực, tinh thần tích cực trong ĐVTN và giúp ĐVTN phát triển văn hóa đọc”- Chị Phạm Thị Phương Thảo- Bí thư Đoàn ủy cho biết.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022, Chi đoàn Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi đoàn Công an tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội, Cơ sở Cai nghiện ma túy, Nhà Tang lễ và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tổ chức chuỗi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì môi trường và giao lưu thể dục- thể thao nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. “Theo đó, sinh hoạt truyền thống ngày 26/3 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh góp phần giáo dục ĐVTN phát huy tốt truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó mật thiết, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh”- anh Phạm Anh Tuấn- Bí thư Chi đoàn chia sẻ. Đây chính là một trong những hình thức giáo dục truyền thống trực quan, sinh động giúp các bạn trẻ tri ân các thế hệ đã hy sinh xương máu để đổi lại độc lập tự do hôm nay, nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay phải tiếp bước cha anh, kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song song đó, Tổ đoàn Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long tổ chức trồng cây xanh tại Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (Tam Bình) nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm của ĐVTN trong việc bảo vệ môi trường, phát huy giá trị cho Khu lưu niệm đồng thời hưởng ứng Đề án Trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Khối có nhiều sáng tạo, đổi mới, bám sát nhu cầu của thanh niên thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội do các cấp bộ Đoàn quản lý với nội dung, hình thức đa dạng như đăng tải, chia sẻ tin, bài tuyên truyền các hoạt động Đoàn, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19…

Phát huy sức trẻ

Bên cạnh đó, các đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối còn đẩy mạnh thực hiện nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi gợi sức mạnh của tuổi trẻ tham gia vào phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Đơn cử, Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long đã thực hiện hưởng ứng chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”. Những thanh niên áo xanh cùng nhau chạy tiếp sức, góp phần tuyên truyền, vận động người dân rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, sẵn sàng ứng phó với dịch, bệnh trong tình hình mới và hưởng ứng phong trào “Thanh thiếu nhi rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

“Ở đâu có thanh niên, ở đó có sức trẻ” là khẩu hiệu của ĐVTN trên cả nước trong những ngày tháng Ba. Mỗi ĐVTN phát huy sức trẻ, góp sức để tham gia làm những việc hữu ích, giúp đỡ người yếu thế xung quanh. Vừa qua, Chi đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã phối hợp Trung tâm Công tác xã hội trao tặng tập và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm ngày Công tác xã hội và ngày thành lập Đoàn. 500 quyển tập và 5 suất học bổng được trao với mong muốn góp phần hỗ trợ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tuổi trẻ Đoàn Khối chung sức hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện an sinh xã hội.
Tuổi trẻ Đoàn Khối chung sức hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện an sinh xã hội.

Theo anh Phan Quốc Khan- Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các tổ chức đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Qua đó, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn Khối bằng những hành động, công trình, phần việc thiết thực. Tuổi trẻ Đoàn Khối luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, mong muốn cống hiến, xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững.

Tin tưởng rằng, với khí thế sôi nổi, Tháng Thanh niên 2022 đã tạo sức lan tỏa cho các phong trào tình nguyện trong tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung, tuổi trẻ Đoàn Khối nói riêng, ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân về tinh thần xung kích, tuổi trẻ đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp sức trẻ điểm tô quê hương.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA