Bệnh tay chân miệng đang mùa "đỉnh dịch" thứ nhất trong năm

Cập nhật, 05:20, Thứ Tư, 09/05/2018 (GMT+7)

Trong tháng 4, ghi nhận có 57 ca bệnh tay chân miệng, so cùng kỳ năm 2017 giảm gần 68%. Từ đầu năm tới nay, đã ghi nhận 803 ca, giảm nhẹ so 824 ca bệnh cùng kỳ năm trước.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện vào mùa “đỉnh dịch” thứ nhất của bệnh tay chân miệng, từ tháng 3- 5. Tuy nhiên, đợt này thường không ghi nhận ca bệnh tăng cao như đợt “đỉnh dịch” thứ hai trong năm, từ tháng 9- 11.

Cùng với bệnh sốt xuất huyết, đang bắt đầu vào mùa mưa nên có xu hướng gia tăng, bệnh tay chân miệng do trong mùa “đỉnh dịch” nên cũng có nguy cơ tăng lên.

Với 2 bệnh trên, cơ quan y tế dự phòng sẽ tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh để xử lý kịp thời, không để lây lan.

Với sốt xuất huyết, sẽ phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng. Với tay chân miệng, ngành y tế có kế hoạch cấp phát cloramin B cho các trường học mầm non để sát khuẩn môi trường xung quanh, phòng bệnh cho trẻ.

TƯỜNG VÂN