Hơn 76% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh

Cập nhật, 07:17, Thứ Tư, 01/12/2021 (GMT+7)

Thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Hiện nay, 8/8 trung tâm y tế đã trình UBND cấp huyện ban hành kế hoạch Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030.

Kết quả đã tầm soát trước sinh lần 1 cho 6.363 trường hợp; tầm soát lần 2: 2.325 trường hợp, tỷ lệ đạt 76,2% trên tổng số thai phụ, đạt 101,6% so với kế hoạch năm. Qua đó, phát hiện 8 thai phụ thuộc nhóm nguy cơ cao. Tầm soát sau sinh 6.471 trẻ, qua đó phát hiện 51 trẻ nhóm nguy cơ cao. Trong đó: TP Vĩnh Long: 1.129 trẻ, Long Hồ: 993 trẻ, Trà Ôn: 958 trẻ; TX Bình Minh: 848 trẻ; Mang Thít: 515 trẻ, Tam Bình: 933 trẻ; Bình Tân: 675 trẻ và Vũng Liêm: 420 trẻ.

Trong năm 2021, đã tư vấn trực tiếp tại trạm y tế cho 5.561 thai phụ; tuyên truyền nhóm, nói chuyện chuyên đề được 11 cuộc có 241 người dự và tuyên truyền tại hộ có 2.594 người nghe.

Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân được 263 cuộc với 6.453 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, đài truyền thanh cấp xã hàng ngày đưa tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, vị thành niên- thanh niên, lợi ích của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn.

VĨNH PHÚC