Tam Bình: Mạnh thường quân ủng hộ trên 400 triệu đồng xây cầu và nhà cho hộ nghèo

Cập nhật, 19:03, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)

Đó là số tiền do Nhóm từ thiện Quỹ Năng đoạn Kim Cương đóng góp để xây dựng 5 căn nhà cho hộ nghèo ở 2 xã Long Phú, Tường Lộc và xây cầu Mỹ Trung 2 (Tam Bình).

Hội Chữ thập đỏ huyện, chính quyền xã Tường Lộc cùng mạnh thường quân chụp ảnh lưu niệm trong lễ bàn giao nhà hộ ông Trần Văn Năm (ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc)
Hội Chữ thập đỏ huyện, chính quyền xã Tường Lộc cùng mạnh thường quân chụp ảnh lưu niệm trong lễ bàn giao nhà hộ ông Trần Văn Năm (ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc)

5 căn nhà được xây dựng với sồ tiền từ 40- 65 triệu đồng, có diện tích từ 32- 40m2, cột bê tông, vách tường, mái lợp tôn. Cầu Mỹ Trung 2 (ấp Mỹ Trung 2, xã Mỹ Thạnh Trung) có chiều dài 20,5m, rộng 1,6m, trọng tải 0,5 tấn bắt qua kênh 7 Kiểu, với tổng số tiền xây dựng 76 triệu đồng.

 Đại diện Nhóm từ thiện Quỹ Năng đoạn Kim Cương trao 65 triệu đồng cho hộ bà Bùi Thị Ảnh (ấp Tường Lễ, xã Tường Lộc)
Đại diện Nhóm từ thiện Quỹ Năng đoạn Kim Cương trao 65 triệu đồng cho hộ bà Bùi Thị Ảnh (ấp Tường Lễ, xã Tường Lộc)

5 căn nhà và cây cầu Mỹ Trung 2 đều do Nhóm từ thiện Quỹ Năng đoạn Kim Cương đóng góp thông qua sự vận động của ni sư Thích nữ Như Vạn. Từ đầu năm đến nay, ni sư Thích nữ Như Vạn đã vận động mạnh thường quân 13 căn nhà cho người nghèo và 3 cây cầu trong địa bàn huyện Tam Bình.

Tin, ảnh: TẤN TÂN