Bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng liên tục gia tăng

Cập nhật, 13:33, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)

Từ đầu tháng 9 đến nay, do thời tiết mưa nhiều nên bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại tỉnh Vĩnh Long liên tục gia tăng.

So với tháng trước, bệnh tay chân miệng tăng hơn 30%, bệnh SXH cũng tăng khoảng 50%. Đáng chú ý là người lớn mắc bệnh SXH chiếm tỷ lệ rất cao, một số trường hợp SXH nặng có sốc. Nhiều trường hợp bệnh tay chân miệng độ 3 diễn biến rất phức tạp.

Để phòng ngừa bệnh tay chân miệng và SXH, ngành y tế tỉnh khuyến cáo người dân tích cực diệt muỗi, diệt lăng quăng, giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ, nhất là vệ sinh đồ dùng, đồ chơi của trẻ trong trường học. Khi trẻ mắc bệnh phải cho nghỉ học đúng thời gian quy định để tránh lây lan.

SÔNG TRĂNG