Đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học phù hợp với yêu cầu xã hội

Cập nhật, 15:25, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)

Sáng 25/9/2019, Trường CĐ Nghề Vĩnh Long khai giảng năm học mới 2019-2020. Đến dự, có ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Vĩnh Long Trần Anh Tuấn đánh trống khai giảng năm học mới.
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Vĩnh Long Trần Anh Tuấn đánh trống khai giảng năm học mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lữ Quang Ngời lưu ý: Nhà trường tiếp tục phát huy thành tích, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học phù hợp với yêu cầu xã hội, nâng cấp cơ sở vật chất; tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất năng lực. Riêng học sinh, sinh viên phải rèn luyện, học tập tốt, có kỹ năng thực hành giỏi để có việc làm tốt sau khi ra trường.

Dịp này, Trường CĐ Nghề Vĩnh Long ký thỏa thuận hợp tác với 2 doanh nghiệp.
Dịp này, Trường CĐ Nghề Vĩnh Long ký thỏa thuận hợp tác với 2 doanh nghiệp.

Năm học 2019-2020, Trường CĐ Nghề Vĩnh Long có hơn 1.800 học sinh, sinh viên theo học ở hơn 10 ngành nghề; trong đó có 650 tân học sinh, sinh viên. Nhà trường luôn đổi mới trong đào tạo, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học và tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp nhằm đào tạo theo nhu cầu xã hội, kết quả có 95% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm.

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

 

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Các doanh nghiệp hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nhà trường.

Năm học này, nhà trường tăng cường mối quan hệ với các doanh nghiệp, liên kết đào tạo tại doanh nghiệp, mạnh dạn đổi mới chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng và đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề để nâng cao chất lượng đào tạo.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN