157 cựu chiến binh thoát nghèo

Cập nhật, 14:52, Thứ Ba, 09/07/2019 (GMT+7)

+ Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

Bằng nhiều giải pháp thiết thực trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên, từ năm 2014 đến nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Trà Ôn đã hỗ trợ 157 hội viên vươn lên thoát nghèo. Hiện, toàn hội còn 67 hộ nghèo, chiếm 2,26%

Trong 5 năm qua (2014- 2019), từ nguồn quỹ Mái ấm đồng đội và các nguồn hỗ trợ khác đã cất mới và sửa chữa 91 căn nhà cho CCB khó khăn về nhà ở. Hội còn thành lập mới 2 HTX, 12 tổ hợp tác sản xuất chuyên về chăn nuôi, trồng trọt.

Đồng thời, duy trì 125 tổ góp vốn xoay vòng với 407 triệu đồng, giúp cho 42 hội viên nhận vốn phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp cho 984 hộ CCB vay vốn với hơn 12,3 tỷ đồng.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế là: Hội CCB ấp Ông Lãnh (xã Thuận Thới), Chi hội CCB ấp Vĩnh Thiện (xã Hựu Thành) nhờ tinh thần trợ giúp nhau mà đến nay không còn hội viên nghèo.

Về cá nhân, có ông Nguyễn Văn Hoàng (ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân); ông Phạm Văn Chiếm (ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình)… là những điển hình CCB sản xuất- kinh doanh giỏi, thu nhập từ 50- 150 triệu đồng/năm.

Giai đoạn 2019- 2024, hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%, giảm dưới 2% CCB khó khăn về nhà ở và không còn nhà dột nhát. Đồng thời, mỗi cơ sở hội xây dựng 1 mô hình kinh tế có hiệu quả.

NGUYỄN PHƯƠNG