TP Vĩnh Long: Hỗ trợ người khuyết tật nghèo phát triển kinh tế gia đình

Cập nhật, 10:00, Thứ Tư, 06/07/2016 (GMT+7)

TP Vĩnh Long hiện có 2.112 người khuyết tật, trong đó có 558 người khuyết tật đặc biệt nặng, 108 người còn khả năng lao động, 225 người khuyết tật nghèo, cận nghèo.

2 năm qua, các cấp hội bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực tích cực vận động chăm lo người khuyết tật nghèo.

Toàn thành phố hiện có 1.962 người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, 322 người được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, 195 người được cấp xe lăn, xe lắc, hỗ trợ 110 hũ gạo, cất mới và sửa chữa 10 căn nhà tình thương, xây 26 cầu vệ sinh, đồng thời khám bệnh, mổ mắt miễn phí 570 trường hợp và trao học bổng cho 160 trẻ khuyết tật nghèo.

Riêng, 6 tháng qua, đã vận động hỗ trợ 5.033 phần quà; trợ vốn phát triển kinh tế cho 183 người; hỗ trợ xe lăn, xe lắc; khám chữa bệnh với tổng trị giá công tác phúc lợi xã hội trên 2,85 tỷ đồng.

Qua đó, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo có điều kiện chăm sóc sức khỏe, cải thiện nâng cao cuộc sống, có 105 người vươn lên thoát nghèo, với thu nhập hàng tháng từ 900 ngàn đồng đến 1,3 triệu đồng.

TP Vĩnh Long cũng vừa biểu dương khen thưởng cho 12 người khuyết tật tiêu biểu vượt khó thoát nghèo, ổn định đời sống, đồng thời trao vốn hỗ trợ cho 22 người khuyết tật nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, với 22 triệu đồng.

HỮU THÀNH