Du lịch nông thôn mới

Cập nhật, 05:31, Thứ Ba, 06/08/2019 (GMT+7)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản trình Thủ tướng phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”.

“Du lịch nông nghiệp, nông thôn” được nhắc đến nhiều trong thực tiễn phát triển du lịch nước ta những năm gần đây. Tất cả những gì liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp có thể tạo sự hấp dẫn hoặc trải nghiệm cho khách du lịch đều được coi là tài nguyên du lịch nông nghiệp.

Theo báo cáo từ một số địa phương, doanh nghiệp, lượng khách tham gia vào hoạt động nông nghiệp nông thôn ngày một tăng. Chi tiêu, thu nhập từ hoạt động du lịch nông nghiệp đem lại nguồn thu ổn định cho nông dân, doanh nghiệp và đóng góp cho kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, các hoạt động du lịch nông nghiệp hầu hết vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, các sản phẩm du lịch nông nghiệp chưa được chú trọng về thương hiệu. Một số khu vực có điều kiện tự nhiên đồng nhất, tập quán sinh hoạt, văn hóa cộng đồng giống nhau, sản phẩm du lịch nông nghiệp giữa các địa phương không tránh khỏi sự trùng lặp, đơn điệu.

Đặc biệt, phần lớn nông dân chỉ quen sản xuất nông nghiệp, không có đủ các kỹ năng để phục vụ khách du lịch một cách chuyên nghiệp. Đa số các sản phẩm du lịch nông nghiệp còn giản đơn, chưa tận dụng được hết lợi thế để thu hút khách, cũng như tăng khả năng chi tiêu từ khách du lịch, nhất là đối với du khách quốc tế. Đây cũng chính là những vấn đề mấu chốt cần khắc phục để du lịch nông nghiệp phát triển bền vững.

Còn nhớ, ngày đầu tháng 10 năm ngoái, tại An Giang, Tổng cục Du lịch phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch nông nghiệp vùng ĐBSCL năm 2018”.

Theo Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, nhất là lĩnh vực du lịch nông nghiệp, nhưng ĐBSCL vẫn chưa thể khai thác hết “mỏ vàng” nhiều tiềm năng này. Mức độ phát triển du lịch ở ĐBSCL hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và vị trí của vùng.

Nguyên nhân là do xuất phát điểm thấp nên chưa khai thác triệt để lợi thế sông nước, nông nghiệp, nông thôn miệt vườn, đặc biệt còn xem nhẹ vai trò hợp tác, liên kết giữa các địa phương và giữa các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài vùng. 

HOÀNG HÀ