532 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 16:35, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)

+ Vốn nhà nước giảm, huy động sức dân tăng

Đó là tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Vũng Liêm từ năm 2016- 2019, tăng 23 tỷ đồng so giai đoạn I (2010- 2015).

Trong đó, vốn Trung ương 11,7 tỷ đồng; vốn tỉnh 321,7 tỷ đồng, vốn huyện 180 tỷ đồng, vốn huy động cộng đồng 18,6 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn tự đầu tư phát triển sản xuất, xây và sửa nhà ở với 1.200 tỷ đồng.

So giai đoạn I, cơ cấu vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh, huyện giảm; đồng thời tăng vốn huy động sức dân và các nguồn lực khác. Đến nay, kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân ngày càng hoàn thiện, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân yên tâm phát triển sản xuất cũng như tăng mức hưởng thụ văn hóa tinh thần.

Đạt được kết quả trên là nhờ công tác tuyên truyền vận động từ trong nội bộ đến quần chúng nhân dân được đa dạng hóa dưới nhiều hình thức cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là sự nhận thức của cán bộ và nhân dân đã được nâng lên qua phong trào “Vũng Liêm chung sức xây dựng NTM”.

NGUYỄN PHƯƠNG