Báo Vĩnh Long đoạt giải C Giải Báo chí quốc gia năm 2018

Cập nhật, 06:44, Thứ Bảy, 22/06/2019 (GMT+7)

Đó là tác phẩm: “Xây dựng nền nông nghiệp lương thiện” của nhóm tác giả Hà Ngọc Trảng, Phạm Thúy Quyên, Cao Thị Huyền, Nguyễn Khánh Duy.

Theo thông tin được công bố tại cuộc họp báo của Hội Nhà báo Việt Nam chiều 13/6/2019, tổng cộng 106 tác phẩm báo chí xuất sắc đã được lựa chọn trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13, năm 2018. Trong đó, có 6 giải A, 24 giải B, 42 giải C và 34 giải khuyến khích.

Trong đó, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long còn có giải khuyến khích của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long, đó là tác phẩm “Vùng biên mùa nước về” của nhóm tác giả Doãn Đan, Nguyệt Minh, Nguyên Long, Tuấn Tú. Đây là những tác phẩm xuất sắc được lựa chọn từ 1.671 tác phẩm gửi dự thi của các cơ quan báo chí trên cả nước.

106 tác phẩm báo chí được trao Giải Báo chí quốc gia tại Hà Nội vào ngày 21/6/2019, nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

CHI HỘI