Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Cập nhật, 19:50, Thứ Tư, 22/11/2017 (GMT+7)

Ngày 22/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo đảm an toàn giao thông.
Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 Ban Bí thư, tỉnh chú trọng công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời việc thiết lập trật tự, kỷ cương về trật tự an toàn giao thông chặt chẽ.

Kết quả, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông được nâng lên, theo thống kê tình hình tai nạn giao thông đã kéo giảm được cả 3 tiêu chí, không xảy ra ùn tắt giao thông và đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo đảm an toàn giao thông.
Đồng chí Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, qua kiểm điểm lại công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, yếu kém nhất định, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra nhiều.

Tỉnh Vĩnh Long trung bình hàng năm xảy ra trên 530 vụ, làm chết 145 người, bị thương 652 người, thiệt hại tài sản trên 8 tỷ đồng.

Mặc dù các cấp, các ngành, địa phương quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp nhưng tình hình về trật tự an toàn giao thông vẫn chưa chuyển biến tích cực.

Lưu ý một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới, đồng chí Trương Văn Sáu đề nghị tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, nhất là đối tượng học sinh sinh viên, giới trẻ và những người thường xuyên tham gia giao thông.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông; thường trực Ban an toàn giao thông tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý những vướng mắc.

Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra và xử lý tốt các điểm đen về an toàn giao thông, kết hợp việc đặt hệ thống biển báo để cảnh báo cho người tham gia giao thông.

Tin, ảnh: BÙI THANH