Thực hiện công trình thanh niên trồng cây nhớ Bác

Cập nhật, 14:23, Thứ Sáu, 04/06/2021 (GMT+7)

 

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang trồng tràm chống sạt lở trên tuyến đê bao Ba Càng- Cái Ngang tại ấp Phú Hòa Yên.
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang trồng tràm chống sạt lở trên tuyến đê bao Ba Càng- Cái Ngang tại ấp Phú Hòa Yên.

(VLO) Kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2021) và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6), Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã ra quân thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh trồng cây nhớ Bác tại xã Song Phú (Tam Bình).

Theo đó, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang trong tỉnh trồng trên 5.000 cây tràm chống sạt lở trên tuyến đê bao Ba Càng- Cái Ngang dài 3.600m và trồng hàng rào cây xanh tuyến đường dưới chân cầu Mù U tại khu vực ấp Phú Hòa Yên.

Theo chị Nguyễn Thụy Yến Phương- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, thực hiện phong trào xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, thời gian qua các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với ngành tài nguyên- môi trường vận động đoàn viên, thanh niên tham gia trồng các loại cây xanh như tràm, sao, dầu trên các tuyến đường đê bao dân cư và khu đô thị quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó là thực hiện chỉ tiêu trồng hơn 10.000 cây xanh hàng năm…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ