Hạn mặn kéo dài, vườn cây "khát" nước tưới

Cập nhật, 19:20, Thứ Sáu, 20/03/2020 (GMT+7)

Năm nay nước mặn bất ngờ “lấn sâu” tới xã Đồng Phú (Long Hồ) và kéo dài gần 2 tháng qua, khiến cho nhiều nhà vườn nơi đây khốn đốn tìm nguồn nước tưới cho vườn cây ăn trái của mình.

Theo số liệu ban đầu mà UBND xã Đồng Phú cung cấp, đến ngày 19/3/2020, 4 ấp trong toàn xã đã có vườn cây ăn trái thiệt hại, chủ yếu là sầu riêng và chôm chôm, với hơn 95ha. Và dự kiến, nếu hạn mặn kéo dài những ngày tới diện tích thiệt hại khả năng sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Phóng viên Báo Vĩnh Long đã có mặt ghi nhận sự “khát nước” vườn cây và nỗi lo lắng của nhiều bà con nơi đây.

TẤN TÂN (thực hiện)

 

6 công vườn sầu riêng của gia đình anh Nguyễn Thành Sơn (ấp Phú Thạnh 4) đang chuẩn bị thu hoạch bị nhiễm mặn khá nặng. Anh chỉ biết chờ đợi nước mặn sớm lắng xuống mới cải tạo lại vườn.
6 công vườn sầu riêng của gia đình anh Nguyễn Thành Sơn (ấp Phú Thạnh 4) đang chuẩn bị thu hoạch bị nhiễm mặn khá nặng. Anh chỉ biết chờ đợi nước mặn sớm lắng xuống mới cải tạo lại vườn.

 

Vườn ươm cây giống sầu riêng của bà Trần Mỹ Kiều (Phú Thạnh 1) và hộ ông Trần Thanh Lợi (ấp Phú Thanh 1) với hơn 60.000 cây con giống hiện đã có nhiều cây đã chết và suy kiệt do thiếu nước tưới.
Vườn ươm cây giống sầu riêng của bà Trần Mỹ Kiều (Phú Thạnh 1) và hộ ông Trần Thanh Lợi (ấp Phú Thanh 1) với hơn 60.000 cây con giống hiện đã có nhiều cây đã chết và suy kiệt do thiếu nước tưới.

 

Vườn ươm cây giống sầu riêng của bà Trần Mỹ Kiều (Phú Thạnh 1) và hộ ông Trần Thanh Lợi (ấp Phú Thanh 1) với hơn 60.000 cây con giống hiện đã có nhiều cây đã chết và suy kiệt do thiếu nước tưới.
Vườn ươm cây giống sầu riêng của bà Trần Mỹ Kiều (Phú Thạnh 1) và hộ ông Trần Thanh Lợi (ấp Phú Thanh 1) với hơn 60.000 cây con giống hiện đã có nhiều cây đã chết và suy kiệt do thiếu nước tưới.

 

Hầu hết các mương trong vườn của ông Trần Thanh Lợi đều cạn khô.
Hầu hết các mương trong vườn của ông Trần Thanh Lợi đều cạn khô.

 

Ông Trần Thanh Lợi phải sử dụng 3 máy bơm và phải bơm tới 3 đoạn, với tổng chiều dài 800m mới có thể kéo nước ngọt ít ỏi về tưới vườn cây vườn mình.
Ông Trần Thanh Lợi phải sử dụng 3 máy bơm và phải bơm tới 3 đoạn, với tổng chiều dài 800m mới có thể kéo nước ngọt ít ỏi về tưới vườn cây vườn mình.

 

Người dân sử dụng các phương tiện hiện có để mang nước ngọt về tưới cho khu vườn của mình.
Người dân sử dụng các phương tiện hiện có để mang nước ngọt về tưới cho khu vườn của mình.

 

Người dân sử dụng các phương tiện hiện có để mang nước ngọt về tưới cho khu vườn của mình.
Người dân sử dụng các phương tiện hiện có để mang nước ngọt về tưới cho khu vườn của mình.

 

Người dân sử dụng các phương tiện hiện có để mang nước ngọt về tưới cho khu vườn của mình.
Người dân sử dụng các phương tiện hiện có để mang nước ngọt về tưới cho khu vườn của mình.

 

 Trước tình trạng khan hiến nước ngọt, anh Trần Văn Thiện (ấp Phú Thành 4) đã đào ao trữ nước ngọt. Anh cho biết thuê mỗi là lan chở 300 khối nước ngọt trị giá 15 triệu để tưới “chữa cháy” cho vườn sầu riêng của mình trong 1 tuần lễ.
Trước tình trạng khan hiến nước ngọt, anh Trần Văn Thiện (ấp Phú Thành 4) đã đào ao trữ nước ngọt. Anh cho biết thuê mỗi là lan chở 300 khối nước ngọt trị giá 15 triệu để tưới “chữa cháy” cho vườn sầu riêng của mình trong 1 tuần lễ.