Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

Cập nhật, 05:19, Thứ Sáu, 22/06/2018 (GMT+7)

Em tôi vừa đánh nhau với người khác. Dù em tôi có lỗi trước trong việc này, nhưng bên kia cũng chống trả dẫn đến cả hai đều bị thương tích. Cuối cùng, nghe đâu người này được cho rằng đó là vì phòng vệ nên chỉ mình em tôi bị xử phạt vi phạm hành chính. Không biết điều này có đúng không?

L.V.D. (Tiền Giang)

Trả lời: Theo khoản 12 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính: Phòng vệ chính đáng là hành vi của cá nhân vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích nói trên.

Nếu người đánh nhau với em của anh thuộc trường hợp trên thì người đó không bị xử phạt vi phạm hành chính. Bởi, Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định 5 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, tại khoản 2 có quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với người thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ