Trộm tiền rồi giấu trong... cuộn rơm

Cập nhật, 09:47, Thứ Năm, 08/08/2019 (GMT+7)

Ngày 6/8/2019, TAND huyện Tam Bình tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Hương (SN 1986, xã Loan Mỹ- Tam Bình) 6 tháng tù treo và 1 năm thử thách về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 10/3/2019, anh N.M.H. (xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn) đi lấy tiền công cắt lúa được 31 triệu đồng tại nhà anh Kim Thắng (xã Loan Mỹ- Tam Bình). Nhận được tiền, anh H. cất vào trong bịch ny lông màu đen rồi để vào cốp xe máy. Sau đó, anh H. rủ anh Thắng đến nhà ông Thạch C. (xã Loan Mỹ) để cùng uống rượu.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Thạch Thị Hương đến nhà ông C. chơi. Là vợ của anh Thắng nên Hương biết anh H. vừa lấy tiền cắt lúa và để trong cốp xe. Động lòng tham, Hương quan sát thấy không có người, liền lén lút dùng tay kéo yên xe máy để lấy trộm bịch ny lông chứa 31 triệu đồng.

Hương mang “chiến lợi phẩm” trộm được về nhà, cất giấu trong cuộn rơm. Ngày 13/3/2019, tại cơ quan điều tra, Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp lại tài sản đã trộm cắp.

AN CHI