Phát hiện vụ trồng cây cần sa trong vườn nhà

Cập nhật, 15:31, Thứ Năm, 25/07/2019 (GMT+7)

Đội Kinh tế- Ma túy (Công an huyện Bình Tân) vừa kết hợp với Công an xã Thành Đông kiểm tra và phát hiện một vụ trồng 12 cây cần sa tại đất nhà của ông Lê Văn Hiền (SN 1967, ngụ tại Tổ 8, ấp Thành Khương, xã Thành Đông).

Theo thông tin ban đầu, số cây cần sa này do con trai ông Hiền là Lê Phước Hậu (SN 4/1/1998) trồng nhằm mục đích cho gà ăn. Lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu 12 cây cần sa và mời Hậu về trụ sở Công an xã Thành Đông làm việc.

Thông tin thêm: Người dân trồng cây cần sa vì bất cứ lý do nào cũng là vi phạm pháp luật. Áp dụng khoản 3, Điều 21, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính từ 2- 5 triệu đồng đối với hành vi trồng các loại cây thuốc phiện, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy; trường hợp trồng từ 500 cây cần sa trở lên sẽ bị khởi tố hình sự.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

ÁI XUÂN