Tàng trữ ma túy 2 bị cáo chia 36 tháng tù

Cập nhật, 05:48, Thứ Sáu, 26/07/2019 (GMT+7)

TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Minh Hiền (SN 1994, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành- Đồng Tháp) và Tô Văn Điền (SN 1984, ngụ xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò- Đồng Tháp)- mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 4/4/2019, Hiền đến TP Sa Đéc (Đồng Tháp) gặp Điền và rủ bạn mua ma túy cùng nhau sử dụng. Điền đồng ý và điều khiển xe máy chở Hiền đến khu vực xã Phước Hậu (Long Hồ).

Tại đây, cả 2 hùn tiền mua 1 gói giấy bạc chứa ma túy của một thanh niên không rõ lai lịch với giá 280.000đ, sau đó tìm nơi để sử dụng. Đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, Công an huyện Long Hồ làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ấp Phước Hanh A (xã Phước Hậu- Long Hồ) thì phát hiện Hiền và Điền có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Hiền cầm 1 gói giấy bạc chứa chất rắn màu trắng.

Qua giám định, chất rắn màu trắng bên trong gói giấy bạc là ma túy loại Heroine, trọng lượng 0,1329g. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Trần Minh Hiền và Tô Văn Điền thừa nhận hành vi phạm tội nên bị tuyên phạt theo mức án trên.

KIẾN THÀNH