Cá cược bóng đá qua tin nhắn điện thoại

Cập nhật, 14:52, Thứ Năm, 25/11/2021 (GMT+7)

Huỳnh Văn Nam (SN 1969- trú ấp Long Hưng, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú- Trà Vinh) cá cược bóng đá qua tin nhắn điện thoại với nhiều người nên bị truy tố ra tòa cùng 2 người chơi.

Khoảng 1 giờ ngày 4/4/2021, cảnh sát hình sự Công an TP Vĩnh Long kiểm tra quán cà phê trên đường Lê Thái Tổ (Phường 2) bắt quả tang Huỳnh Văn Nam đang thực hiện hành vi cá cược bóng đá qua tin nhắn điện thoại với nhiều người.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định rạng sáng 4/4/2021, khi giải bóng đá quốc tế đang diễn ra, Nam truy cập vào mạng Internet tìm hiểu tỷ lệ cá cược của nhà cái. Sau đó, Nam sử dụng điện thoại gửi tin nhắn thông báo tỷ lệ cá cược từng trận đấu đến người chơi. Nếu người chơi đồng ý tham gia thì gửi tin nhắn lại cho Nam.

Nam thừa nhận vào thời gian trên đã lợi dụng kết quả các trận đấu của giải bóng đá quốc tế cá cược với Lê Công Hoàn (SN 1982- trú đường Lê Thái Tổ, Phường 2- TP Vĩnh Long) và P.T.H. (SN 1979- trú ấp Phước Lợi A, xã Phước Hậu- Long Hồ) tổng cộng 14 trận, số tiền đánh bạc hơn 112,9 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng chứng minh được, Lê Công Hoàn tham gia cá cược với Nam 7 trận, số tiền đánh bạc 49,7 triệu đồng. P.T.H. tham gia cá cược 2 trận với số tiền 11,4 triệu đồng.

Ngoài ra, Nam, Hoàn và H. còn tham gia cá cược một số trận bóng đá khác nhưng số tiền từng trận chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an TP Vĩnh Long chỉ khởi tố Huỳnh Văn Nam, Lê Công Hoàn, P.T.H. về hành vi “Đánh bạc” đối với số tiền nêu trên theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền là hình thức cờ bạc gây nhiều tác hại xấu cho xã hội nên pháp luật nghiêm cấm. Bản thân các bị cáo nhận thức được điều này nhưng vẫn cố ý vi phạm nhiều lần nhằm mục đích thu lợi. Trong đó, Nam và Hoàn có số lần vi phạm nhiều hơn nên hình phạt cần nghiêm khắc hơn.

Tuy nhiên, do sau khi phạm tội, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt và chưa cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà giao chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Huỳnh Văn Nam 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 1 năm 6 tháng; Lê Công Hoàn 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 1 năm; P.T.H. 20 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20- 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG