Vắng chủ nhà, trộm vào cửa hậu

Cập nhật, 11:59, Thứ Tư, 26/08/2020 (GMT+7)

Lợi dụng lúc gia đình chị Nguyễn Thị Kim Giàu (ngụ Khóm 5, phường Thành Phước- TX Bình Minh) đi vắng, Lê Minh Quang (SN 1984, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) đột nhập trộm nhiều tài sản như: vàng, tiền mặt, điện thoại di động, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đến khi bị bắt quả tang trong 1 vụ án khác, Quang đã khai ra vụ trộm này.

Lực lượng công an dẫn giải bị cáo Lê Minh Quang sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm.
Lực lượng công an dẫn giải bị cáo Lê Minh Quang sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2019, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) bắt quả tang Lê Minh Quang vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau đó, trong quá trình khởi tố vụ án và tiến hành điều tra, Quang đã khai nhận từng đột nhập vào nhà của một người dân ở TX Bình Minh trộm tài sản. Trước đó, vào ngày 23/6/2019, chị Nguyễn Thị Kim Giàu phát hiện có kẻ trộm đột nhập vào nhà cạy két sắt lấy trộm tài sản nên trình báo chính quyền địa phương.

Chị Giàu cho biết, khoảng 18 giờ cùng ngày, chị cùng chồng là Huỳnh Ngọc Cường ra khỏi nhà và có khóa cửa trước, cửa rào nhưng quên kiểm tra cửa nhà sau. Đến hơn 21 giờ, vợ chồng chị về đến nhà thì phát hiện sự việc.

Quá trình điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Vĩnh Long, Quang khai nhận, khoảng 19 giờ ngày 23/6, Quang đi vào con hẻm trước nhà chị Giàu thì phát hiện cửa nhà sau không khóa và hở ra 1 đoạn khoảng 10cm nên lén lút đột nhập vào trong tìm tài sản lấy trộm.

Đến khu vực phòng ngủ của vợ chồng chị Giàu, Quang phát hiện có két sắt nên dùng ống tuýp sắt đập phá bung cửa, gom hết tiền, vàng bỏ vào túi quần rồi đi xuống phòng khách ở tầng trệt. Tại đây, Quang phát hiện 1 điện thoại iPhone 6 màu trắng để trên bàn nên lấy luôn. Tiếp đến, Quang cạy cốp xe gắn máy định tìm tài sản nhưng không có gì nên bỏ đi. Trên đường tẩu thoát, Quang quăng bỏ ống tuýp sắt.

Theo trình bày của chị Giàu, số tài sản bị mất trộm gồm: 100 triệu đồng tiền mặt, 12 lượng 4 chỉ 5 phân vàng 24K, 4 lượng 4 chỉ vàng SJC, 9 lượng 5 chỉ vàng 18K. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long vào ngày 20/8/2020, Quang chỉ thừa nhận lấy trộm 2 lượng vàng SJC, 5 chỉ vàng 24K, 1 lượng vàng 24K.

Số “chiến lợi phẩm” này, Quang đem giấu tại bãi đất trống trên địa bàn quận Cái Răng (TP Cần Thơ) nhưng sau đó quay lại tìm không thấy. Riêng điện thoại di động, Quang tặng bạn gái sử dụng, sau đó cơ quan điều tra đã thu hồi trả lại cho vợ chồng chị Giàu.

Tại tòa, anh Cường cho rằng, số tài sản mất trộm đúng như đã trình bày trong quá trình điều tra. Đây là tài sản anh tích góp nhiều năm từ việc kinh doanh cửa hàng phụ tùng xe gắn máy. Người làm chứng cho phía gia đình bị hại cũng khẳng định gia đình anh Cường có tiếng khá giả tại địa phương, thường xuyên mua vàng tích trữ.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Quang chưa thành khẩn khai báo nên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại tòa đề nghị không áp dụng tình tiết giảm nhẹ này khi cân nhắc mức án đối với bị cáo. Đồng thời đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo tội “Trộm cắp tài sản” với mức án từ 16- 18 năm tù.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo Quang là nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội nhưng vì cần tiền tiêu xài nên bất chấp pháp luật. Trong khi đó, bị cáo có nhân thân xấu với nhiều tiền án chưa được xóa án tích, nay tiếp tục tái phạm nên cần xử lý nghiêm khắc.

Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Minh Quang 17 năm tù vì tội “Trộm cắp tài sản”, cộng với bản án 8 năm tù vì tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” mà TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tuyên. Như vậy, tổng mức hình phạt mà bị cáo Quang phải chấp hành là 25 năm tù vì 2 tội nêu trên.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG