Lợi dụng địa bàn giáp ranh để đánh bạc

Cập nhật, 06:01, Thứ Năm, 20/08/2020 (GMT+7)

 

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18/8/2020, Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Long Hồ phối hợp với Công an xã Lộc Hòa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Vào thời gian trên, nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an kiểm tra thì phát hiện có nhiều người đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền trong khu đất trống cặp bờ sông tại ấp Phước Hiệp (xã Lộc Hòa) nên tiến hành vây bắt. Khi phát hiện có công an, nhiều người đã bỏ chạy, tuy nhiên 17 người có tham gia đánh bạc đã bị công an bắt giữ (ảnh).

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 con gà, 11 điện thoại di động, 9 mô tô cùng trên 10 triệu đồng và 100 đô la Mỹ.

Lợi dụng địa bàn xã Lộc Hòa có khu vực tiếp giáp với xã An Phú Thuận (huyện Châu Thành- Đồng Tháp) nên các đối tượng cờ bạc thường tụ tập tại đây gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tin, ảnh: HOÀNG THÂN (CAVL)