Bán ma túy kiếm tiền giải quyết cơn ghiền

Cập nhật, 05:20, Thứ Sáu, 27/03/2020 (GMT+7)

Cần tiền giải quyết cơn ghiền, Nguyễn Minh Tâm (SN 1995, trú đường Phạm Thái Bường, Phường 4- TP Vĩnh Long) đã mua ma túy bán lại cho nhiều người nên bị truy tố ra tòa lãnh án giam.

Nguyễn Minh Tâm không nghề nghiệp, nghiện ma túy nên từ tháng 7/2019, Tâm nhiều lần mua ma túy của Tuấn (không rõ họ tên, địa chỉ) với giá mỗi lần từ 1- 2 triệu đồng bán lại cho nhiều người nghiện kiếm lời.

Địa điểm giao dịch thường diễn ra ngay trước nhà Tâm và chỉ có người quen biết liên hệ Tâm mới đồng ý bán ma túy nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện.

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vĩnh Long áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt quả tang hành vi sai phạm của Tâm.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 11/8/2019, khi phát hiện Nguyễn Văn Thắng (SN 1999, trú ấp Phước Lợi A, xã Long Phước- Long Hồ) đến nhà Tâm định sử dụng ma túy, lực lượng chức năng đã ập vào bắt quả tang, thu giữ 2 gói chứa tinh thể rắn. Kiểm tra nơi ở của Tâm, công an thu tiếp một gói chứa tinh thể rắn nghi là ma túy cùng nhiều vật dụng liên quan.

Kết luận giám định, chất tinh thể thu giữ của Tâm là ma túy loại Methamphetamine trọng lượng 1,6893g, còn 2 gói tinh thể rắn thu giữ của Thắng cũng là Methamphetamine trọng lượng 1,5953g.

Quá trình điều tra, Tâm thừa nhận đã bán ma túy cho nhiều người nhưng không nhớ họ tên, địa chỉ. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định được từ tháng 7 đến ngày 10/8/2019, Tâm bán ma túy cho Lê Hoàng Ngọc Anh (SN 1993, trú Khóm 2, Phường 3- TP Vĩnh Long) 2 lần, mỗi lần 150.000đ; Nguyễn Văn Thắng 3 lần, mỗi lần 1 triệu đồng. Đến khoảng 15 giờ ngày 11/8/2019, Thắng đem số ma túy vừa mua đến nhà Tâm định sử dụng thì bị bắt.

Hành vi tàng trữ ma túy nhằm mục đích bán lại để thu lợi của Nguyễn Minh Tâm đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tâm.

Còn Nguyễn Văn Thắng mua ma túy để sử dụng, trọng lượng đủ xử lý hình sự nên cũng bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Xét vụ án có tính chất nghiêm trọng do Tâm đã nhiều lần mua ma túy bán lại cho nhiều người, để lại hậu quả không tốt cho xã hội và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương nên cần phạt Tâm mức án nghiêm khắc hơn Thắng mới đảm bảo tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Minh Tâm 8 năm tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Văn Thắng 2 năm tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự quy định tội “Mua bán trái phép chất ma túy” như sau: Người nào mua bán trái phép chất ma túy thuộc trường hợp “phạm tội 2 lần trở lên” và “đối với 2 người trở lên” thì bị phạt tù từ 7- 15 năm.

Còn tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” như sau: Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc trường hợp “các chất ma túy có trọng lượng từ 0,1g đến dưới 5g” thì bị phạt tù từ 1-5 năm.

DIỄM PHƯỢNG