Bị bắt sau 3 năm trốn truy nã

Cập nhật, 05:19, Thứ Sáu, 27/03/2020 (GMT+7)

Công an huyện Bình Tân vừa ra quyết định phục hồi điều tra và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Ẩn (nam, tên thường gọi là Hoàng, 33 tuổi, ngụ xã Hòa Lộc- Tam Bình, ảnh) để điều tra về hành vi “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 16/4/2016, Ẩn mượn mô tô trị giá hơn 15 triệu đồng của anh Nguyễn Nhật Trường (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận- Bình Tân) để đi công việc.

Sau đó, Ẩn điều khiển xe trên đi đổ xăng thì phát hiện bên trong cốp xe có 350.000đ, giấy đăng ký xe và nhiều giấy tờ tùy thân khác nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Ẩn đã mang xe đến cầm cho một tiệm cầm đồ tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp) với giá 10 triệu đồng.

Sau đó, Công an huyện Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng Ẩn đã trốn khỏi địa phương nên công an đã ra quyết định truy nã.

Ngày 9/3, khi Ẩn vừa trở về thăm người thân tại xã Hòa Tân (huyện Châu Thành- Đồng Tháp) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tin, ảnh: HỒNG QUYẾN- QUỐC TRUNG (CAVL)