Tài xế taxi "cầm giúp" 200 triệu đồng trong cốp xe người khác

Cập nhật, 14:41, Thứ Tư, 22/05/2019 (GMT+7)

Tài xế taixi đưa con đến nhà trẻ, nhìn thấy người phụ nữ đưa con vào đây mở cốp xe có nhiều tiền liền nhanh tay... cầm giúp!

 Lê Hoài Nam và số tiền tang vật (Ảnh công an cung cấp)
Lê Hoài Nam và số tiền tang vật (Ảnh công an cung cấp)

Sáng 22/5, Công an TP Tân An (tỉnh Long An) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam Lê Hoài Nam (SN 1991, ngụ ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về tội "Trộm cắp tài sản". 

Hoài Nam hiện là tài xế của một công ty taxi trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ 30 ngày 20/5, chị Trần Thị Mỹ D. (SN 1998, ngụ phường 4, TP Tân An) chạy xe máy đưa con đến Trường mẫu giáo P.Đ (phường 2, TP Tân An) để đi học.

Sau đó, chị chạy xe về cơ quan để làm việc, lúc mở cốp xe lấy tiền đem vô phòng thì hoảng hốt phát hiện bị kẻ gian lấy cắp 200 triệu đồng nên báo công an.

Nhận tin báo, Cảnh sát hình sự TP Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ, đồng thời trích xuất camera an ninh tuyến đường ngay trường mẫu giáo. Toàn bộ sự việc được camera ghi nhận đầy đủ, trinh sát hình sự tiến hành truy xét kẻ nghi vấn là Nam. 

Khoảng 17 giờ cùng ngày, phát hiện Nam đón con tại trường, công an liền mời Nam về trụ sở làm việc. Biết khó chối tội, Nam thú nhận, lúc chạy taxi chở con gái vào trường mẫu giáo đi học, quan sát thấy chị D. mở cốp lấy đồ dùng cá nhân, bên trong là túi nylon rất nhiều tiền mệnh giá 500.000 đồng. Lợi dụng nạn nhân đậy cốp xe không cẩn thận và dắt con vào lớp học, Nam tranh thủ "cầm giúp" 200 triệu đồng rồi điều khiển xe chạy đi. 

 Số tiền 200 triệu đồng sau đó đã được công an thu giữ đầy đủ. 

Theo H.Minh/NLĐO