Trường CĐ Nghề Vĩnh Long khai giảng năm học mới

Cập nhật, 13:36, Thứ Sáu, 20/10/2023 (GMT+7)

(VLO) Sáng 20/10, Trường CĐ Nghề Vĩnh Long tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024, đón nhận cờ thi đua của Chính phủ và cờ thi đua cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường CĐ Nghề Vĩnh Long.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường CĐ Nghề Vĩnh Long.

Năm học 2022-2023, trên tinh thần nỗ lực quyết tâm vượt khó, thầy và trò Trường CĐ Nghề Vĩnh Long đã hoàn thành đạt và vượt mức các nhiệm vụ đề ra.

Năm học qua, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường là 100%. Trong chương trình đào tạo, ngoài khối lượng thời gian học thực hành khá lớn ở trường, các học sinh, sinh viên còn được giới thiệu thực tập tại các doanh nghiệp.

Kết quả, đa số học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường đều có kỹ năng nghề khá tốt và được nhận ngay vào làm việc, chiếm tỷ lệ khoảng 90%.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Lê Thị Thúy Kiều trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường CĐ Nghề Vĩnh Long.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Lê Thị Thúy Kiều trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường CĐ Nghề Vĩnh Long.

Năm học mới 2023-2024, nhà trường tuyển sinh 650 học sinh, sinh viên ở 2 hệ đào tạo CĐ và trung cấp, đạt tỷ lệ 110% so với chỉ tiêu được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh biểu dương, ghi nhận những thành tích và đóng góp của Trường CĐ Nghề Vĩnh Long trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh nhà.

Đồng thời, đề nghị nhà trường chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt; quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới chương trình đào tạo; tăng cường liên kết với các trường, doanh nghiệp, nghiên cứu mở thêm ngành, nghề mới đáp ứng xu thế phát triển kinh tế- xã hội.

Đồng thời, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao đến công tác để nâng cao chất lượng dạy và học; phối hợp chặt chẽ với các trường thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT; định hướng giáo dục nghề nghiệp phù hợp với năng lực học sinh và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Tin, ảnh: PHẠM PHONG