HỘI CỰU CHIẾN BINH TRÀ ÔN:

Phát triển kinh tế tập thể để xóa nghèo cho hội viên

Cập nhật, 16:06, Thứ Tư, 31/10/2012 (GMT+7)

Hiện toàn huyện Trà Ôn có 6 HTX (2 HTX chuyên canh lúa giống, 1 HTX chuyên canh chôm chôm, 2 HTX dịch vụ tiểu thủ công nghiệp), 1 trang trại nuôi gà thịt, 12 tổ hợp tác sản xuất của cựu chiến binh (CCB), đã tạo việc làm cho hơn 300 lao động là con em CCB.

Từ các mô hình kinh tế tập thể đã giúp nhiều CCB vươn lên thoát nghèo.


Nét chung về cách huy động vốn của HTX là từ đóng góp của xã viên và các nguồn vay theo nhiều kênh, nhiều chương trình… Nhờ vậy, các HTX, tổ hợp tác đi từ không đến có. Ban đầu vài chục triệu đồng, đến nay có HTX có hàng tỷ đồng. Qua các mô hình kinh tế tập thể, cùng sự hỗ trợ thiết thực như cất “Mái ấm đồng đội”, hỗ trợ vay vốn ưu đãi đã góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho hội viên.

Năm 2007, CCB toàn huyện có gần 350 hộ nghèo, hơn 500 hộ cận nghèo, gần 300 nhà tạm. Đến nay, đã có xóa nghèo cho 150 hộ CCB nghèo, trên 270 hộ cận nghèo và gần 240 nhà tạm.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG