24 nghệ nhân được phong tặng, truy tặng "Nghệ nhân ưu tú"

Cập nhật, 15:40, Thứ Hai, 30/11/2015 (GMT+7)

 

Nghệ nhân ưu tú Thạch Đường (phải), đang trình diễn bài “À dây”
Nghệ nhân ưu tú Thạch Đường (phải), đang trình diễn bài “À dây”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trên lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 617 nghệ nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh Vĩnh Long có 23 nghệ nhân. Trong đó, 21 nghệ nhân loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian và 2 nghệ nhân thuộc loại hình tri thức dân gian, gồm: Trương Văn Đạt (Mười Khịt), Phạm Văn Mười Một, Trần Văn Phúc (Hai Phúc), Đỗ Thiếu Sơn (Lê Đức Hiền), Nguyễn Văn Tốt (Vũ Linh Tâm), thuộc huyện Long Hồ.

Các ông: Huỳnh Văn Răng (bầu Răng), Nguyễn Văn Thinh (Tám Kế) và bà Huỳnh Thị Yến Linh, thuộc huyện Mang Thít. Các ông: Thạch Đường, Nguyễn Thanh Tùng, thuộc huyện Tam Bình. Ông Võ Công Khanh (Thanh Nhàn) và bà Phạm Thị Thu Thủy (Tuyết Nhung), thuộc TX Bình Minh.

Các ông: Nguyễn Ngọc Chiếu (Mười Chiếu), Nguyễn Văn Tấn (Nguyễn Tấn, thuộc huyện Bình Tân. Các ông: Nguyễn Văn Tư, Huỳnh Văn Hên (Thái Phương), Trần Mộng (Tám Mộng), Thiều Văn Tình (Hai Tình), thuộc TP Vĩnh Long.

Các ông: Nguyễn Văn Hào (Tiểu Yến), Võ Viết Hưng (Hai Quýt), Nguyễn Văn Trạch (Quốc Trạch) và bà Phạm Thị Lâm (Út Lâm), thuộc huyện Vũng Liêm. Ông Lê Văn Thê (Năm Thê), thuộc huyện Trà Ôn.

Một nghệ nhân được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” là ông Nguyễn Thành Nốp (Năm Nốp) với loại hình trình diễn dân gian, thuộc TX Bình Minh.

Tin, ảnh: Ngọc Trảng- Minh Tâm