Khắc ghi những lời tâm huyết của Thủ tướng Võ Văn Kiệt với quê hương Vũng Liêm

Cập nhật, 13:25, Thứ Hai, 23/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi còn đương nhiệm cũng như lúc về hưu, trong những chuyến về thăm và làm việc tại quê nhà, ông có nhận định: “Vũng Liêm vẫn còn là huyện nghèo, Đảng bộ cần phải tập trung quyết liệt hơn nữa để không ngừng nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho dân.

Để làm được điều đó, phải phát triển nông nghiệp toàn diện như xây dựng cánh đồng lớn, phát triển vườn cây đặc sản, phát triển đàn bò, tận dụng rơm rạ trồng nấm rơm; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe cho dân; nâng cao chất lượng trạm y tế xã; trùng tu, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, để đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho dân”.

Đồng chí Lê Văn Lập- Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm
Đồng chí Lê Văn Lập- Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm

Đảng bộ và Nhân dân huyện Vũng Liêm luôn khắc ghi và không ngừng thực hiện những lời tâm huyết đó, bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Đảng bộ huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cũng như lâu dài có tính chất đột phá, đó là: Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới, tiến hành quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả bền vững; đưa giá trị nông nghiệp, thủy sản không ngừng tăng, năm 2021 đạt trên 4.100 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so năm 2005.

Thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích năm 2021 đạt 181 triệu đồng/ha, tăng gấp 5 lần so năm 2005. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 45,2 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 8 lần so năm 2005.

Xây dựng và phát triển được nhiều mô hình có hiệu quả, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP gắn kết với sơ chế bảo quản và thị trường tiêu thụ nông sản như mô hình sản xuất cánh đồng lớn, cánh đồng lúa chất lượng cao, sản xuất lúa hữu cơ,... với 4.100ha; mô hình trồng dưa hấu không hạt luân canh trên đất lúa kết hợp bao tiêu sản phẩm, góp phần tăng năng suất, chất lượng nông sản và tăng thu nhập cho nông dân.

Niềm tự hào quê hương Khởi nghĩa Nam Kỳ, quê hương Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Niềm tự hào quê hương Khởi nghĩa Nam Kỳ, quê hương Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi mô hình sản xuất, diện tích vườn cây ăn trái đặc sản, nhất là hình thành vùng chuyên canh, sản xuất quy mô tập trung được chứng nhận VietGAP, như: bưởi da xanh, cam sành, sầu riêng, xoài.

Tổng diện tích vườn cây ăn trái của huyện là 10.477ha (43% đất nông nghiệp). Trồng rau màu đạt 4.000ha, tăng gấp 1,5 lần năm 2005.

Chăn nuôi phát triển theo hướng quy mô trang trại và hộ gia đình, tận dụng đất bờ kênh, đất lúa kém hiệu quả trồng cỏ hơn 862ha, phát triển mạnh đàn bò với 31.500 con, tăng gần 2 lần so năm 2005; đàn heo 90.000 con, đàn gia cầm 1,4 triệu con; diện tích nuôi nhử thủy sản 2.000ha, sản lượng tôm cá 20.000 tấn.

Hàng năm tận dụng hơn 3.000ha rơm để trồng nấm, lợi nhuận bình quân từ 15-20 triệu đồng/ha rơm.

Với quyết tâm đó, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao: tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2005 là 2,72% (theo tiêu chí cũ), đến năm 2021 giảm còn 1,26% (theo phương pháp đa chiều).

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nhận thức sâu sắc, có kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo sát đúng với chủ trương của Đảng và tình hình thực tế địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 14/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (có 4 xã nông thôn mới nâng cao, 3 ấp nông thôn mới kiểu mẫu), 5 xã còn lại mỗi xã đạt từ 12-15 tiêu chí; phấn đấu đến năm 2025, huyện Vũng Liêm có 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, TT Vũng Liêm đạt đô thị loại IV và đô thị văn minh.

Ở nông thôn, đường giao thông được xây dựng, nâng cấp cơ bản hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu lưu thông, tiêu thụ hàng hóa của người dân; hiện toàn huyện có 100% đường huyện, gần 60% đường liên ấp và hơn 46% đường liên xóm được xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy ở khu vực đô thị đạt gần 100%, khu vực nông thôn đạt 91%; tỷ lệ rác thải được thu gom ở đô thị 98%, ở nông thôn đạt hơn 78%; tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố đạt 99,7% (nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng đạt gần 80%).

Toàn huyện có 15/20 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, cơ bản phục vụ tốt nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa, tin thần của người dân nông thôn; mỗi xã đều có điểm truy cập internet miễn phí, 100% hộ dân đều có sử dụng điện thoại di động, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt và phát triển mạnh; người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên chiếm hơn 36% dân số.

Thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” huyện đã quy tập hài cốt, xây dựng và nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện khang trang hơn, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước, hàng ngàn căn nhà tình nghĩa được xây dựng và trao cho gia đình chính sách; vận động nhân dân đóng góp cùng với ngân sách địa phương đầu tư xây dựng 15 đền thờ liệt sĩ, 8 bia di tích lịch sử truyền thống cách mạng để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Mức sống của đối tượng chính sách ổn định và nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được triển khai, thực hiện đồng bộ, góp phần thực hiện đạt tiêu chí giảm nghèo bền vững.

Đường vào Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: Ngọc Trảng
Đường vào Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: Ngọc Trảng

Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở có bước phát triển, từ đội ngũ y bác sĩ đến cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, có 1 bệnh viện tuyến huyện (Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ); 20/20 xã, thị trấn có trạm y tế kiên cố và đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế”.

Đội ngũ cán bộ ngành y tế đủ về số lượng và chất lượng được nâng lên, 100% trạm y tế đều có bác sĩ, bình quân 3,46 bác sĩ/10.000 dân và 171 nhân viên y tế ở ấp - khóm; hàng năm thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia có mục tiêu, chương trình lồng ghép, chương trình hành động dân số và phát triển, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm ổn định mức 0,56%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 9%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 92%.

Đầu tư xây dựng và nâng cấp trường học, hiện có 33/68 trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng dạy và học có nâng lên; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm đều đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt gần 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99% (năm 2021), thực hiện tốt việc phân luồng hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS.

Những lời căn dặn tâm huyết của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với quê hương Vũng Liêm, Đảng bộ và Nhân dân Vũng Liêm toàn tâm, toàn lực thực hiện được nhiệm vụ trước mắt và hiện đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lâu dài, đó là:

Tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp; phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ dựa trên nền tảng nông nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao trình độ dân trí; thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... để đưa huyện Vũng Liêm phát triển nhanh, bền vững; xứng đáng với truyền thống Vũng Liêm anh hùng, cái nôi của Khởi nghĩa Nam Kỳ, quê hương Thủ tướng Võ Văn Kiệt.