Vĩnh Long bắn pháo hoa đêm giao thừa

Cập nhật, 18:22, Thứ Tư, 18/01/2023 (GMT+7)

Ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Quyên Thanh ký ban hành kế hoạch tổ chức lễ đón giao thừa mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 55 năm chiến thắng Mậu Thân (1968 - 2023).

Theo đó, tối 21/1 (30 Tết), Sở Văn hóa - TT - DL Vĩnh Long chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật, kết hợp trình chiếu video clip “Vĩnh Long khôi phục kinh tế, phát triển nhanh và bền vững”. Trong phim thể hiện các nội dung: kỷ niệm 55 năm chiến thắng Mậu Thân, những thành tựu và 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh năm 2022. Dự kiến có khoảng 10.000 người tham dự.

Đặc biệt, vào lúc 23 giờ 40 phút cùng ngày, sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp (150 giàn) trên sà lan, khu vực bờ sông phía trước Quảng trường TP Vĩnh Long.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, hoạt động này nhằm tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, ôn lại những ngày tháng hào hùng của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Thông qua các hoạt động khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, công tác, học tập, đẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI.

THÚY QUYÊN