Mực nước cao điểm xuất hiện vào tháng 10- 11/2022

Cập nhật, 05:43, Thứ Năm, 22/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo nhận định của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn trong nước, do ảnh hưởng của hiện tượng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina làm cho mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ gia tăng.

Trong tháng 10- 11, tại Nam Bộ tổng lượng mưa cao hơn từ 10- 20% so với trung bình nhiều năm với xác suất khoảng 60- 70%.

Tại Vĩnh Long, theo nhận định của Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh, thời gian xuất hiện mực nước từ báo động 3 trở lên bắt đầu từ tháng 9, cao điểm vào tháng 10, tháng 11 có khả năng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới dồn dập vào miền Trung gây mưa ở lưu vực sông Mekong kết hợp với triều cường gây ngập úng ở vùng ven sông, vùng trũng thấp, dự báo mực nước cao nhất năm tại Mỹ Thuận đạt khoảng 2,1m, Cần Thơ đạt khoảng 2,2m.

THẢO LY