Trà Ôn đề nghị hỗ trợ 673 triệu đồng khắc phục hậu quả hạn, mặn

Cập nhật, 17:55, Thứ Năm, 26/05/2016 (GMT+7)

Ngày 26/5/2016, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT- Nguyễn Thành Một dẫn đầu đoàn công tác tiếp tục có chuyến khảo sát, đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả hạn, mặn tại huyện Trà Ôn. Qua làm việc, địa phương đề nghị hỗ trợ trên 673 triệu đồng giúp dân cải tạo đất, mua giống mới tái sản xuất.

Khảo sát thực tế một cánh đồng ảnh hưởng mặn, hạn hán và nhiễm phèn khiến lúa giảm năng suất nghiêm trọng thuộc ấp Ninh Thuận (xã Thới Hòa).
Khảo sát thực tế một cánh đồng ảnh hưởng mặn, hạn hán và nhiễm phèn khiến lúa giảm năng suất nghiêm trọng thuộc ấp Ninh Thuận (xã Thới Hòa).

Trà Ôn bị thiệt hại chủ yếu là đợt xâm nhập mặn từ 7- 13/2, gây ảnh hưởng đến tất cả các xã. Trong đó, 6 xã bị thiệt hại nặng trên lúa và rau màu gồm: Tích Thiện, Hựu Thành, Vĩnh Xuân, Tân Mỹ, Thiện Mỹ, Thuận Thới.

Một số vườn cây ăn trái ở xã Lục Sĩ Thành cũng bị ảnh hưởng đáng kể của xâm nhập mặn. Tổng diện tích bị thiệt hại trên 548ha của 1.310 hộ, ước tổng thiệt hại trên 6,1 tỷ đồng.

Hiện tại, thiệt hại tiếp tục gây ra trên lúa đòng trổ ở các xã: Thới Hòa, Nhơn Bình, Hòa Bình. Qua tổng hợp của các xã thì diện tích thiệt hại vẫn còn tiếp tục tăng. Dự kiến từ nay đến ngày 10/6 huyện sẽ xác minh và tổng hợp diện tích lúa thiệt hại đợt 2.

Tin, ảnh: LÊ SƠN