1.711 hộ phụ nữ thoát nghèo

Cập nhật, 19:13, Thứ Sáu, 08/01/2016 (GMT+7)

Ngày 8/1/2016, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổng kết phong trào phụ nữ năm 2015 và triển khai chương trình năm 2016.

Các tập thể nhận bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
Các tập thể nhận bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Năm 2015, hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng cấp hội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phát động thi đua tạo không khí sôi nổi phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2015. Trong năm, các cấp hội tổ chức thành lập mới được 553 mô hình, tổ, CLB với nhiều tên gọi khác nhau, có 8.838 thành viên. Qua đó, phát triển mới được 6.082 hội viên, nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 163.087 hội viên.

Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp hội huy động được trên 204 tỷ đồng, giúp trên 30.000 hộ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình; phối hợp với Trung tâm dạy nghề các huyện- thị- thành phố mở được 159 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, có 4.166 chị có việc làm ổn định sau học nghề (đạt 89,73%). Trong năm, có 862 chi hội giúp được 1.711 hộ có phụ nữ thoát nghèo.

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Võ Thanh Vân đánh giá cao hiệu quả của phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội phụ nữ cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội, duy trì và phát triển các mô hình, CLB hoạt động hiệu quả hơn nữa.

Tin, ảnh: HẢI YẾN