Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp

Cập nhật, 16:28, Thứ Sáu, 08/01/2016 (GMT+7)

Ngày 8/1/2016, Bộ Tư pháp hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và định hướng nhiệm kỳ 2016- 2020. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Vĩnh Long.
Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Vĩnh Long.

Năm 2015, các bộ, cơ quan ngang bộ đã chủ trì xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trên 1.000 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, trình Quốc hội thông qua 27 dự án luật, các tỉnh- thành ban hành trên 3.200 văn bản.

Riêng Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng, giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức 2 đợt lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi); hoàn thành 9 văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Về thi hành án dân sự, đã thi hành xong trên 530.000 vụ và trên 42.000 tỷ đồng. Việc thực hiện thành công thí điểm chế định thừa phát lại là điểm tựa quan trọng, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, đồng thời, làm sáng tỏ và đầy đủ hơn ý nghĩa của những nỗ lực cải cách trên cả ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ngoài ra, đã phát hiện gần 9,5 triệu vụ vi phạm hành chính, đã ra khoảng 4 triệu quyết định xử phạt hơn 7.300 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu- đề nghị bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp cho tới quản lý các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, hành chính, cung cấp dịch vụ công, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Riêng năm 2016, Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình lập pháp của Quốc hội. Nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm khắc phục tình trạng chính sách, pháp luật được ban hành nhưng khó đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH