Nhân dân vẫn tiếp tục đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Cập nhật, 17:47, Thứ Sáu, 08/03/2013 (GMT+7)

Ý kiến này được đồng chí Phạm Văn Lực- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi) tỉnh Vĩnh Long- chỉ đạo tại cuộc họp BCĐ sơ kết tình hình tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp chiều 8/3/2013 (ảnh).

 

Theo cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh, đến ngày 6/3/2013, BCĐ 8 huyện- thị- thành đã tổng hợp cơ bản tình hình tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại các địa phương trên địa bàn và gởi báo cáo về Thường trực BCĐ tỉnh.

Thành viên BCĐ tỉnh đã cho ý kiến tháo gỡ một số vướng mắc quanh việc tổng hợp ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc tổng hợp phải bám theo đề cương hướng dẫn, đúng theo quy trình, chặt chẽ, đầy đủ, trung thực và kịp thời báo cáo về trên đúng thời gian.

Theo kế hoạch, cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh sẽ nỗ lực làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật này để cơ bản hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông qua HĐND tỉnh và kịp báo cáo về Ủy ban Soạn thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Quốc hội vào ngày 15/3 tới.

Tuy nhiên, sau ngày 15/3 và cho đến khi Quốc hội họp thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhân dân có nguyện vọng vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này. Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh vẫn tiếp tục tiếp nhận và tổng hợp báo cáo đầy đủ, trung thực các ý kiến đóng góp của nhân dân về Ủy ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội.

Chú ý việc đóng góp bổ sung, sửa đổi hoặc thêm, bớt điều khoản nào trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần nêu rõ lý do để tiện việc tổng hợp và tiếp thu của Ủy ban soạn thảo.

Tin, ảnh: TRẦN ÚT