Mục tiêu bóng đá Việt Nam năm 2022: Bảo vệ huy chương vàng SEA Games

Cập nhật, 17:19, Thứ Bảy, 08/01/2022 (GMT+7)

Năm 2022, bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công HCV SEA Games 31 ở cả bóng đá nam, nữ và nỗ lực giành HCV AFF Suzuki Cup 2022.

Niềm vui đăng quang sẽ trở lại với bóng đá Việt Nam ở SEA Games 31? - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Niềm vui đăng quang sẽ trở lại với bóng đá Việt Nam ở SEA Games 31? - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hôm nay (8-1), thường trực và ban chấp hành VFF sẽ có cuộc họp để chuẩn bị cho đại hội thường niên diễn ra vào ngày 9-1. Tại hai cuộc họp này, VFF sẽ thông qua việc ông Lê Khánh Hải rút lui và ông Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm chức quyền chủ tịch VFF.

Ông Trần Quốc Tuấn nắm quyền chủ tịch VFF

Cuối năm 2021, ông Lê Khánh Hải, chủ tịch VFF khóa 8 (hiện là ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước) đã có đơn xin rút khỏi vị trí chủ tịch VFF bởi bận quá nhiều công việc.

Ngày 27-12-2021, VFF đã có công văn gửi Bộ VH-TT&DL báo cáo về việc ông Lê Khánh Hải rút khỏi vị trí chủ tịch VFF và đưa ra phương án nhân sự của VFF sau khi ông Hải rút lui. 

Căn cứ khoản 3 điều 40 điều lệ VFF, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch VFF các khóa 7 và khóa 8 (2018 - 2022), sẽ đảm nhiệm chức quyền chủ tịch VFF cho đến khi chủ tịch mới được bầu tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 2022 - 2026 dự kiến diễn ra vào cuối năm 2022. Như vậy, trong năm cuối của nhiệm kỳ 8, quyền chủ tịch VFF sẽ là ông Trần Quốc Tuấn.

Phải mang nhiều hợp đồng tài trợ về cho VFF

Suốt 2 năm qua, VFF và bóng đá VN đã gánh chịu những hậu quả nặng nề do dịch COVID-19, từ việc phải hủy bỏ giải bóng đá chuyên nghiệp cho đến sụt giảm nguồn thu.

Trước đó vào năm 2019, VFF đạt doanh thu kỷ lục với 240 tỉ đồng sau những thành tích ấn tượng của bóng đá VN. Năm 2020, VFF đặt chỉ tiêu thu 256 tỉ đồng, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, VFF cho biết nguồn thu bị giảm 6%. 

Năm 2021, VFF đặt chỉ tiêu thu về 259 tỉ đồng, tuy nhiên theo thông tin của Tuổi Trẻ, VFF đã giảm 27% nguồn thu (tương đương gần 70 tỉ đồng), khiến nguồn thu năm 2021 chỉ còn khoảng 189 tỉ đồng. 

Mặc dù bị giảm thu 27% nhưng VFF cho biết đáp ứng được các yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ của bóng đá VN.

Năm 2022, các đội tuyển quốc gia phải tham dự nhiều giải quan trọng trên đấu trường quốc tế và đòi hỏi có nhiều kinh phí. 

Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng đặt ra với quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và phó chủ tịch tài chính Lê Văn Thành là phải mang nhiều hợp đồng tài trợ giá trị về cho VFF trong thời gian tới.

Bảo vệ HCV bóng đá tại SEA Games 31

Tại Đại hội thường niên VFF 2021, VFF sẽ tổng kết hoạt động của năm 2021 và đề ra các mục tiêu cho bóng đá VN trong năm 2022.

Theo đó, bóng đá VN sẽ tham dự nhiều giải đấu quan trọng như: đội tuyển quốc gia nam tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2022); đội tuyển U22/U23 tham dự SEA Games 31, vòng chung kết U23 châu Á, Asiad 19; đội tuyển quốc gia nữ tham dự vòng chung kết Asian Cup, Asiad 19, SEA Games 31...

Trước đó, tại SEA Games 2019, đội tuyển bóng đá nam và nữ VN đã giành cả 2 HCV tại SEA Games 30. Mục tiêu mà Bộ VH-TT&DL và VFF đặt ra với hai đội tuyển bóng đá nam, nữ tại SEA Games 31 sẽ là bảo vệ thành công HCV trên sân nhà. 

Ngoài ra, đội tuyển quốc gia nam cũng phải phấn đấu để giành được HCV AFF Suzuki Cup 2022 diễn ra vào cuối năm. Đây là những nhiệm vụ khó khăn với bóng đá VN, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng của VFF cũng như ban huấn luyện hai đội tuyển.

Tìm HLV trưởng cho đội tuyển U23 VN

Theo kế hoạch tại SEA Games 31 được Bộ VH-TT&DL thông qua, môn bóng đá nam diễn ra từ ngày 6-5 đến 22-5-2022. Ban tổ chức SEA Games 31 đã chọn 3 SVĐ để tổ chức thi đấu gồm: Thiên Trường (Nam Định), Việt Trì (Phú Thọ), Mỹ Đình (Hà Nội).

Tổng cục TDTT cho biết sẽ để HLV Park Hang Seo và VFF chọn nơi làm sân nhà của đội U22 VN tại SEA Games 31. Sau SEA Games 31, ông Park sẽ chia tay đội tuyển U22/23 VN. Do đó, nhiệm vụ tìm HLV cho tuyển U23 VN rất quan trọng trong năm 2022 đối với VFF.

Theo KHƯƠNG XUÂN/Báo điện tử Tuổi trẻ