Trọng tài Việt Nam tham gia điều khiển các trận đấu của Asian Cup nữ 2022

Cập nhật, 14:43, Thứ Năm, 06/01/2022 (GMT+7)

AFC vừa công bố danh sách các trọng tài sẽ làm nhiệm vụ ở Asian Cup nữ 2022. Theo đó, có 2 trọng tài Việt Nam điều hành giải đấu này là Công Thị Dung và Trương Thị Lệ Trinh.

Ngày 5/1/2022, AFC đã công bố danh sách các trọng tài sẽ làm nhiệm vụ ở Asian Cup nữ 2022. Theo đó, có tổng cộng 36 trọng tài và trợ lý trọng tài được phân công điều khiển các trận đấu ở giải đấu diễn ra tại Ấn Độ. 

Các trọng tài Công Thị Dung và Trương Thị Lệ Trinh sẽ tham gia điều khiển các trận đấu của Asian Cup nữ 2022. (Ảnh: Getty).
Các trọng tài Công Thị Dung và Trương Thị Lệ Trinh sẽ tham gia điều khiển các trận đấu của Asian Cup nữ 2022. (Ảnh: Getty).

Theo đó, có 2 trọng tài Việt Nam điều hành giải đấu này là Công Thị Dung và Trương Thị Lệ Trinh. Trọng tài Công Thị Dung nằm trong danh sách trọng tài chính dự bị còn Trương Thị Lệ Trinh là trợ lý trọng tài chính thức (trọng tài biên). 

Ngoài các nữ trọng tài chính và trọng tài biên, AFC còn mời thêm 6 nam trọng tài tham gia điều hành VAR. VAR sẽ lần đầu tiên xuất hiện ở Asian Cup nữ 2022 từ vòng đấu tứ kết. Quốc gia đóng góp nhiều trọng tài nhất tại Asian Cup nữ 2022 là Hàn Quốc với 3 trọng tài chính và 2 trợ lý trọng tài. 

Asian Cup nữ 2022 diễn ra ở Ấn Độ từ 20/1 đến 6/2/2022. 5 đội có thành tích cao nhất giải đấu sẽ cùng Australia giành quyền tham dự World Cup nữ 2023. ĐT nữ Việt Nam thi đấu tại bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar./. 

Theo PV/VOV.VN