Giải đá cầu Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long: TP Vĩnh Long nhất toàn đoàn

Cập nhật, 16:44, Thứ Tư, 30/05/2018 (GMT+7)

Qua 2 ngày tranh tài, Giải đá cầu Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long lần thứ 8- 2018 đã khép lại với những trận đấu hay, kịch tính. TP Vĩnh Long giành 5 HC (3 HCV, 2 HCĐ) xếp nhất toàn đoàn môn thi đấu này.

Pha tấn công của đội TP Vĩnh Long (trái) trong trận thắng TX Bình Minh 2-0 ở nội dung đồng đôi nam.
Pha tấn công của đội TP Vĩnh Long (trái) trong trận thắng TX Bình Minh 2-0 ở nội dung đồng đôi nam.

Trong số 6 nội dung thi đấu thì cả 6 đơn vị cùng có HC, TP Vĩnh Long đã mang về 3 bộ HCV (đồng đội nam, đôi nam và đôi nam/nữ) cùng với 2 HCĐ để xếp hạng nhất toàn đoàn.

Xếp hạng tiếp theo: 2/ Tam Bình (2 HCV- đôi nữ, đơn nữ, 1 HCB); 3/ Vũng Liêm (1 HCV, 1 HCĐ); 4/ TX Bình Minh (3 HCB, 3 HCĐ); 5/ Long Hồ (1 HCB, 1 HCĐ); 6/ Trà Ôn (1 HCB).

Pha tấn công trong trận đấu đôi nữ Tam Bình (trái) thắng Long Hồ.
Pha tấn công trong trận đấu đôi nữ Tam Bình (trái) thắng Long Hồ.

Theo ông Lê Nguyễn Hoàng Tuấn- Trưởng bộ môn đá cầu- cầu mây (Trung tâm Huấn luyện- thi đấu TDTT tỉnh):

“Nếu so với kỳ đại hội TDTT của 4 năm về trước, thì lần này chất lượng chuyên môn được xem là tiến bộ rất nhiều, từ kỹ thuật phát cầu, bật cao tấn công với những động tác bay người trên không đa dạng. Các trận đấu diễn ra luôn kịch tính, hấp dẫn”.

 Mộng Tuyền/Thảo Nguyên (Tam Bình) giành HCV đôi nữ.
Mộng Tuyền/Thảo Nguyên (Tam Bình) giành HCV đôi nữ.

Đá cầu là môn thi đấu thứ 7 Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long, thứ hạng toàn đoàn tính đến thời điểm này (số trong ngoặc, thứ tự là huy chương: vàng, bạc, đồng): 1/ Tam Bình (10, 4, 3); 2/ TP Vĩnh Long (7, 11, 6); 3/ Vũng Liêm (4, 5, 7); 4/ Trà Ôn (2, 2, 1); 5/ Long Hồ (2, 1, 4); 6/ TX Bình Minh (1, 3, 6); 7/ Bình Tân (1, 0, 3); 8/ Mang Thít (0, 1, 3), 9/ Liên đoàn Lao động (0, 0, 3).

Tin, ảnh: ĐỒNG BẰNG