Tuổi trẻ công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ

Cập nhật, 06:13, Thứ Bảy, 30/07/2022 (GMT+7)

(VLO) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long quan tâm triển khai, thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp tình hình thực tế. Qua đó, tạo nhiều dấu ấn trong công tác chuyên môn và tình nguyện vì cộng đồng.

Tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ

Học tập và làm theo lời Bác được tuổi trẻ Công an tỉnh xác định phải thực hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động. Hơn 10 năm công tác tại đơn vị, Thượng úy Ngô Bão Tín- Bí thư Chi đoàn Cảnh sát Quản lý hành chính và Giao thông, luôn nêu cao tinh thần tích cực, thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng báo cáo định kỳ, các chuyên đề, nắm tình hình an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội cho cảnh sát khu vực, công an xã chính quy…

Nổi bật, đã tham gia tiếp nhận thu thập thông tin căn cước công dân 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ tại trụ sở đơn vị và trên 70 địa điểm lưu động; qua đó đã trực tiếp tiếp nhận, thực hiện hơn 10.000 hồ sơ cấp căn cước công dân.

Khi dịch COVID-19 căng thẳng, sẵn sàng nhận xung phong tham gia trực đảm bảo an ninh trật tự tại 3 khu cách ly và bệnh viện dã chiến liên tục hơn 3 tháng…

Thượng úy Ngô Bão Tín cho biết: “Tôi luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân làm chuẩn mực phấn đấu rèn luyện. Từ đó, bản thân xung kích thực hiện nghiêm điều lệnh, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác”.

Thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh thực hiện hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự chợ Vĩnh Long dịp Tết Nguyên đán, tuổi trẻ Công an tỉnh còn phối hợp tổ chức gọi hỏi, giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến; thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật, âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ vận chuyển nước ngọt phục vụ cho người dân ở các xã bị hạn mặn.
Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ vận chuyển nước ngọt phục vụ cho người dân ở các xã bị hạn mặn.

Không những vậy, còn có nhiều sáng kiến phục vụ công tác chuyên môn như: tiếp nhận hồ sơ và cấp căn cước công dân tại các khu công nghiệp, học sinh; làm thêm sáng thứ bảy, với hơn hàng trăm ngàn giờ công giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân…

Vận dụng linh hoạt 6 điều Bác Hồ dạy, mỗi đoàn viên thanh niên đã phát huy tính chủ động, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, học tập và chiến đấu.

Trung úy Nguyễn Thị Hồng Xuyến- cán bộ Phòng Hậu cần, luôn xây dựng cho mình phương pháp làm việc khoa học, “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Đồng thời là Bí thư Chi đoàn, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên thanh niên; các hoạt động thăm, tặng quà tri ân người có công, gia đình chính sách; chăm lo cho thiếu nhi…

Trung úy Hồng Xuyến bày tỏ: “Là một chiến sĩ Công an nhân dân, hơn lúc nào hết tôi luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tâm trong công việc, đoàn kết nội bộ, yêu ngành, yêu nghề. Song song đó, bản thân luôn xây dựng cho mình phong cách người Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Tình nguyện vì cộng đồng, vì lợi ích của Nhân dân

Tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.
Tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó phải kể đến những công trình thanh niên thắp sáng tuyến đường quê; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn; hỗ trợ xây cầu; tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự.

Tổ chức các hoạt động ngày “Chủ nhật xanh”, “Chiến dịch Hành quân xanh”, với nhiều hoạt động tình nguyện trồng mới hơn 42.000 cây xanh, phát quang các tuyến đường dài 24km… cho quê hương thêm tươi mới.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức hơn 100 lượt tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, rải đá 10,5km đường giao thông nông thôn, xây dựng 4,7km đường đan; thực hiện 6 công trình thanh niên “Thắp sáng tuyến đường quê” 12,7km; thu gom hơn 10 tấn rác thải. Tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội, đã tặng gần 12.400 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, chiến sĩ hải quân, với hơn 9,6 tỷ đồng…

Hình ảnh đoàn viên thanh niên công an dưới trời nắng vẫn miệt mài thực hiện đoạn đường thắp sáng dài hơn 2km ở xã Hậu Lộc (Tam Bình), hay hỗ trợ dân làm hàng trăm mét đường giao thông nông thôn, đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách ở xã Hòa Lộc (Tam Bình)… đã “ghi điểm tích cực” đối với người dân. Bởi “mấy chú công an sao mà gần gũi, nhiệt tình quá”- cô Huỳnh Ngọc Hạnh (xã Hòa Lộc) cho hay.

Cháy bỏng tinh thần tình nguyện phục vụ Nhân dân, đoàn viên thanh niên lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã không ngại sớm khuya, làm việc kể cả ngày lễ, ngày nghỉ tham gia chiến dịch cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử.

Hay tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) không ngại vất vả, vận chuyển nước ngọt và có mặt xuyên suốt phục vụ bơm nước cho người dân ở các xã bị ảnh hưởng hạn mặn trong các đợt vừa qua. Tuy trời nắng nóng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng các chiến sĩ cứu hỏa vẫn nhiệt tình và miệng cười tươi rói vì “việc làm thiết thực này sẻ chia được phần nào khó khăn của bà con”.

Theo Đại úy Võ Bé Năm- Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, học tập và làm theo Bác, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn kỷ cương, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, mưu trí và hành động dũng cảm, không ngại gian khổ, trách nhiệm trước công việc, trước Nhân dân.

“Từ đó, tiếp tục khẳng định tinh thần tiên phong, tình nguyện của tuổi trẻ Công an trên các mặt công tác, chiến đấu, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân; đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ””- Đại úy Võ Bé Năm cho biết.

Trong “cuộc chiến” phòng chống COVID-19, không chỉ tham gia lực lượng tuyến đầu, việc hỗ trợ, sẻ chia với người nghèo, hoàn cảnh khó khăn người yếu thế là một trong những nhiệm vụ ưu tiên được tuổi trẻ Công an tỉnh thực hiện bằng tất cả tấm lòng. Trong đó, chương trình “ATM gạo nghĩa tình”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 115 tấn gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết khác, với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn phối hợp hỗ trợ tiêu thụ hơn 1.050 tấn nông sản giúp nông dân… Qua đó, đã lan tỏa sâu rộng và tạo nên thương hiệu “chiến sĩ công an nhân văn và nghĩa tình”.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ