174 người thiệt mạng ở vụ bạo loạn: Indonesia mở cuộc điều tra toàn diện

Cập nhật, 20:24, Chủ Nhật, 02/10/2022 (GMT+7)

 

 Tổng thống Indonesia yêu cầu điều tra thảm kịch bóng đá (Nguồn Antara).
Tổng thống Indonesia yêu cầu điều tra thảm kịch bóng đá (Nguồn Antara).

Số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Indonesia đã tăng lên 174 người và 180 người bị thương. Tổng thống Indonesia - Joko Widodo đã yêu cầu lực lượng cảnh sát quốc gia tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về thảm kịch.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, các cơ quan liên quan phải thực hiến tiến hành đánh giá an ninh toàn diện tại các trận đấu, đồng thời yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia dừng tất cả các trận đấu trong khuôn khổ giải BRI Liga1 cho đến khi một cuộc điều tra được hoàn thành và tình hình an ninh được cải thiện. Ông cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong thảm kịch, đồng thời khẳng định cần tránh bất cứ một thảm kịch tương tự nào trong tương lai.

Liên đoàn bóng đá Thế giới cũng yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia báo cáo về vụ việc và một nhóm chuyên gia đã được cử đến Malang để điều tra.

Bạo loạn đã xảy ra khi hàng nghìn người hâm mộ Arema lao vào sân, sau khi đội của họ thua cuộc 2-3 trước Persebaya Surabaya trong trận đấu ở Malang Regency, Đông Java.

Các cầu thủ Persebaya ngay lập tức rời sân, nhưng một số cầu thủ Arema vẫn còn trên sân cũng bị tấn công. Trong tình hình đó lực lượng an ninh đã buộc sử dụng hơi cay dẫn đến tình trạng hỗn loạn, đám đông giẫm đạp và nhiều trường hợp bị ngạt thở.

Cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java Nico Afinta cho biết: “Người hâm mộ sau khi thấy đội của mình thua cuộc đã thất vọng và tràn xuống sân. Lực lượng an ninh phải ngăn chặn, buộc phải sử dụng hơi cay và dẫn đến tình trạng hỗn loạn xảy ra. Những cổ động viên cũng tấn công lực lượng an ninh, đốt các xe ô tô”.

Người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia cũng cho biết số khán giả vào sân vận động vượt quá mức cho phép. Thống đốc Đông Java Khofifah Indar Parawansa cho biết sẽ hỗ trợ tài chính cho gia đình của những nạn nhân. Người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá châu Á Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa trong tuyên bố cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước thảm kịch, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình của các bạn nhân.

Indonesia dự kiến đăng cai World Cup U20 vào tháng 5 và tháng 6 năm sau. Indonesia cũng là một trong ba quốc gia đấu thầu đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023./.

Theo Phạm Hà/VOV-Jakarta