Ngoại giao nghị viện đóng góp cho phát triển bền vững giai đoạn hậu Covid-19

Cập nhật, 22:10, Thứ Năm, 29/09/2022 (GMT+7)

 

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai phát biểu tại buổi họp báo hôm 29/9/2022.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai phát biểu tại buổi họp báo hôm 29/9/2022.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai hôm 29/9 cho biết Thái Lan sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 30 của Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF lần thứ 30) từ 26-29/10 tới đây với chủ đề “Nghị viện và Phát triển bền vững sau Covid-19”.

Phát biểu tại buổi họp thông báo về sự kiện hôm 29/9 tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Chuan Leekpai khẳng định những nỗ lực hợp tác thông qua ngoại giao nghị viện, với sự tương tác về ý tưởng và tầm nhìn giữa các nước thành viên Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương, sẽ đóng góp cho các mục tiêu chung cũng như các mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên hậu Covid-19.

Ông Chuan Leekpai nhấn mạnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Mặc dù nhiều quốc gia đã hạ cấp tình trạng của dịch Covid-19, coi như bệnh đặc hữu giống cúm, căn bệnh này vẫn được phân loại là một “bệnh truyền nhiễm cần được giám sát”.

Theo Chủ tịch Quốc hội Chuan Leekpai, hội nghị thường niên lần này của Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương mang đến cơ hội tốt để các nước thành viên chia sẻ và trao đổi ý kiến ​​nhằm đối phó tốt nhất với Covid-19 cũng như các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác trong tương lai.

Hội nghị thường niên lần thứ 30 của Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF lần thứ 30) cũng sẽ thảo luận các chủ đề chính khác bao gồm thúc đẩy ngoại giao nghị viện vì an ninh khu vực, kiểm soát sự mất đa dạng sinh học và phát triển nền kinh tế xanh cho phát triển toàn diện, cũng như tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo để đạt được mục tiêu trung hòa về carbon hoặc phát thải ròng bằng 0./.

Theo PV/VOV-Bangkok