Đến Bạc Liêu xem cây xoài 300 tuổi

Cập nhật, 16:02, Thứ Tư, 04/05/2022 (GMT+7)

(VLO) Gắn liền với nhiều câu chuyện kể ly kỳ từ thuở khai hoang lập ấp, cây xoài di sản- 300 năm tuổi là điểm đến đầy lý thú trong hành trình khám phá vùng đất Bạc Liêu của chúng tôi.

Cây xoài nằm trong Khu du lịch sinh thái Giồng Nhãn, cách TP Bạc Liêu khoảng 6km đi về phía biển.  Đến địa phận ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông chỉ cần hỏi thăm “cây xoài 300 tuổi” thì ai ai cũng biết.

TRẦN NGỌC (thực hiện)

Đây là cây xoài cổ thụ có tuổi thọ lớn nhất tại Bạc Liêu, được chăm sóc, bảo tồn phục vụ khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu.
Đây là cây xoài cổ thụ có tuổi thọ lớn nhất tại Bạc Liêu, được chăm sóc, bảo tồn phục vụ khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu.

 

Đây là cây xoài cổ thụ có tuổi thọ lớn nhất tại Bạc Liêu, được chăm sóc, bảo tồn phục vụ khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu.
Đây là cây xoài cổ thụ có tuổi thọ lớn nhất tại Bạc Liêu, được chăm sóc, bảo tồn phục vụ khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu.

 

Cây có chiều cao cây khoảng 15m, đường kính gần 2m.
Cây có chiều cao cây khoảng 15m, đường kính gần 2m.

 

Phần vỏ cây sần sùi, gân guốc, mang đậm dấu ấn thời gian
Phần vỏ cây sần sùi, gân guốc, mang đậm dấu ấn thời gian

 

Phần vỏ cây sần sùi, gân guốc, mang đậm dấu ấn thời gian
Phần vỏ cây sần sùi, gân guốc, mang đậm dấu ấn thời gian

 

Phần vỏ cây sần sùi, gân guốc, mang đậm dấu ấn thời gian
Phần vỏ cây sần sùi, gân guốc, mang đậm dấu ấn thời gian

 

Năm 2015, cây đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
Năm 2015, cây đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.

 

Năm 2015, cây đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
Năm 2015, cây đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.