"Phải lòng" Đà Nẵng

Cập nhật, 19:43, Thứ Hai, 02/05/2022 (GMT+7)

(VLO) Năm 2018, thành phố này lọt top 10 địa điểm tốt nhất để sống ở nước ngoài của Tạp chí du lịch Live and Invest Overseas bình chọn. Trong 5 thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng đứng đầu bảng. Tại sao Đà Nẵng là một điểm đến lý tưởng đối với du khách và khi về lại lưu luyến khôn ngui?

CAO HUYỀN (thực hiện)

Đến với bãi biển Mỹ Khê, được tạp chí Forbes (Mỹ) bầu chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Biển trong xanh ôm 30km bờ cát trắng mịn, mềm mại dưới ánh nắng, với nhiệt độ trung bình dao động từ 25- 27 độ C. Những con sóng cao cao vỗ bờ như “viền ren” cho bờ biển, vừa nhìn thấy thôi đã muốn nhảy cùng với sóng cho “đã ghiền”.
Đến với bãi biển Mỹ Khê, được tạp chí Forbes (Mỹ) bầu chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Biển trong xanh ôm 30km bờ cát trắng mịn, mềm mại dưới ánh nắng, với nhiệt độ trung bình dao động từ 25- 27 độ C. Những con sóng cao cao vỗ bờ như “viền ren” cho bờ biển, vừa nhìn thấy thôi đã muốn nhảy cùng với sóng cho “đã ghiền”.

 

Đến với Đà Nẵng là đến với thành phố của những chiếc cầu đẹp và độc, bắc ngang dòng sông Hàn thơ mộng. Tiêu biểu nhất phải kể đến là cầu quay sông Hàn, đây chính là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Cây cầu được xây dựng với kinh phí 70% do người dân đóng góp, đến nay, đây vẫn là cây cầu quay- có thể xoay đến 90 độ quanh trục- duy nhất tại Việt Nam.
Đến với Đà Nẵng là đến với thành phố của những chiếc cầu đẹp và độc, bắc ngang dòng sông Hàn thơ mộng. Tiêu biểu nhất phải kể đến là cầu quay sông Hàn, đây chính là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Cây cầu được xây dựng với kinh phí 70% do người dân đóng góp, đến nay, đây vẫn là cây cầu quay- có thể xoay đến 90 độ quanh trục- duy nhất tại Việt Nam.

 

Cầu Trần Thị Lý- tên nữ anh hùng Trần Thị Lý của quê hương Quảng Nam- Đà Nẵng, mang đậm nét kiến trúc Châu Âu như một cánh buồm vươn mình đón gió. Ảnh 4: Cầu Rồng Đà Nẵng- địa điểm du lịch nổi tiếng, biểu tượng độc đáo của Đà Thành. Mỗi tuần, vào 21 giờ thứ 7 và chủ nhật, cây cầu sẽ phun lửa, phun nước vô cùng ấn tượng.
Cầu Trần Thị Lý- tên nữ anh hùng Trần Thị Lý của quê hương Quảng Nam- Đà Nẵng, mang đậm nét kiến trúc Châu Âu như một cánh buồm vươn mình đón gió. 

 

Cầu Rồng Đà Nẵng- địa điểm du lịch nổi tiếng, biểu tượng độc đáo của Đà Thành. Mỗi tuần, vào 21 giờ thứ 7 và chủ nhật, cây cầu sẽ phun lửa, phun nước vô cùng ấn tượng.
Cầu Rồng Đà Nẵng- địa điểm du lịch nổi tiếng, biểu tượng độc đáo của Đà Thành. Mỗi tuần, vào 21 giờ thứ 7 và chủ nhật, cây cầu sẽ phun lửa, phun nước vô cùng ấn tượng.

 

Không thể bỏ lỡ Bà Nà Hill với cáp treo Bà Nà từng đạt 4 kỷ lục của thế giới với tổng chiều dài cáp dài nhất, độ chênh lớn nhất, dài nhất, sợi cáp nặng nhất. Chụp hình ở cầu Vàng, làng người Pháp, vườn hoa, viếng Chùa Linh Ứng, …
Không thể bỏ lỡ Bà Nà Hill với cáp treo Bà Nà từng đạt 4 kỷ lục của thế giới với tổng chiều dài cáp dài nhất, độ chênh lớn nhất, dài nhất, sợi cáp nặng nhất. Chụp hình ở cầu Vàng, làng người Pháp, vườn hoa, viếng Chùa Linh Ứng, …

 

Đừng quên mặc thật đẹp để làm một album ảnh với Bà Nà. Trong đó, cầu Vàng và làng người Pháp là 2 công trình ấn tượng, “view” đẹp say lòng người.
Đừng quên mặc thật đẹp để làm một album ảnh với Bà Nà. Trong đó, cầu Vàng và làng người Pháp là 2 công trình ấn tượng, “view” đẹp say lòng người.

 

Đừng quên mặc thật đẹp để làm một album ảnh với Bà Nà. Trong đó, cầu Vàng và làng người Pháp là 2 công trình ấn tượng, “view” đẹp say lòng người.
Đừng quên mặc thật đẹp để làm một album ảnh với Bà Nà. Trong đó, cầu Vàng và làng người Pháp là 2 công trình ấn tượng, “view” đẹp say lòng người.

 

Nằm trên trục du lịch miền Trung hấp dẫn, vị trí đắc địa khi là điểm giữa của Phố cổ Hội An và Cố đô Huế. Bạn hoàn toàn có thể khám phá không gian lịch sử Hội An, Huế từ Đà Nẵng chỉ với 1-2 giờ ngồi xe. Trong ảnh: Khách từ Đà Nẵng đến “check in” đại nội Huế.
Nằm trên trục du lịch miền Trung hấp dẫn, vị trí đắc địa khi là điểm giữa của Phố cổ Hội An và Cố đô Huế. Bạn hoàn toàn có thể khám phá không gian lịch sử Hội An, Huế từ Đà Nẵng chỉ với 1-2 giờ ngồi xe. Trong ảnh: Khách từ Đà Nẵng đến “check in” đại nội Huế.