Hình ảnh cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận ngày khánh thành

Cập nhật, 14:59, Thứ Tư, 27/04/2022 (GMT+7)

Sáng 27/4/2022, tại tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, cùng lãnh Bộ, ngành Trung ương, địa phương các tỉnh- thành ĐBSCL đã tham dự buổi lễ khánh thành cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận..

NHÓM PV (thực hiện)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự buổi lễ khánh thành cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự buổi lễ khánh thành cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng lãnh Bộ, ngành Trung ương, địa phương các tỉnh- thành ĐBSCL tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng lãnh Bộ, ngành Trung ương, địa phương các tỉnh- thành ĐBSCL tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận.

 

 

Lễ khánh thành diễn ra điểm đầu cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, tiếp nối cao tốc TP Hồ Chí Minh– Trung Lương.
Lễ khánh thành diễn ra điểm đầu cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, tiếp nối cao tốc TP Hồ Chí Minh– Trung Lương.

 

 

Tuyến cao tốc dài 51km được đầu tư bằng hình thức PPP do doanh nghiệp tư nhân đầu tư có sự tham gia vốn đối ứng của Nhà nước. Tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, với 13 năm triển khai thi công.
Tuyến cao tốc dài 51km được đầu tư bằng hình thức PPP do doanh nghiệp tư nhân đầu tư có sự tham gia vốn đối ứng của Nhà nước. Tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, với 13 năm triển khai thi công.

 

 

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào lưu thông 2 chiều trên tuyến chính không thu phí từ 7giờ 30 phút ngày 30/4/2022, dự kiến trong 60 ngày với tốc độ tối thiểu 60km/h, tối đa 80km/h.
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào lưu thông 2 chiều trên tuyến chính không thu phí từ 7giờ 30 phút ngày 30/4/2022, dự kiến trong 60 ngày với tốc độ tối thiểu 60km/h, tối đa 80km/h.

 

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào lưu thông 2 chiều trên tuyến chính không thu phí từ 7giờ 30 phút ngày 30/4/2022, dự kiến trong 60 ngày với tốc độ tối thiểu 60km/h, tối đa 80km/h.
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào lưu thông 2 chiều trên tuyến chính không thu phí từ 7giờ 30 phút ngày 30/4/2022, dự kiến trong 60 ngày với tốc độ tối thiểu 60km/h, tối đa 80km/h.

 

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào lưu thông 2 chiều trên tuyến chính không thu phí từ 7giờ 30 phút ngày 30/4/2022, dự kiến trong 60 ngày với tốc độ tối thiểu 60km/h, tối đa 80km/h.
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào lưu thông 2 chiều trên tuyến chính không thu phí từ 7giờ 30 phút ngày 30/4/2022, dự kiến trong 60 ngày với tốc độ tối thiểu 60km/h, tối đa 80km/h.

 

 

 Theo chủ đầu tư, hiện các hạng mục nền mặt đường tuyến chính, tuyến nối đã hoàn thành. Toàn bộ 53 cầu của dự án cùng các hạng mục an toàn giao thông trên tuyến chính, tuyến nối, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh (ITS)… đã được hoàn thành, nghiệm thu.
Theo chủ đầu tư, hiện các hạng mục nền mặt đường tuyến chính, tuyến nối đã hoàn thành. Toàn bộ 53 cầu của dự án cùng các hạng mục an toàn giao thông trên tuyến chính, tuyến nối, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh (ITS)… đã được hoàn thành, nghiệm thu.

 

 

Trạm thu phí cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận vẫn còn vài tháng nữa mới hoàn thành. Thời gian thu phí để nhà đầu tư thu hồi vốn vẫn chưa xác định, vì hệ thống trạm thu phí trên tuyến vẫn đang trong quá trình thi công.
Trạm thu phí cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận vẫn còn vài tháng nữa mới hoàn thành. Thời gian thu phí để nhà đầu tư thu hồi vốn vẫn chưa xác định, vì hệ thống trạm thu phí trên tuyến vẫn đang trong quá trình thi công.

 

 

Việc khánh thành cao tốc Trung Lương –Mỹ Thuận cũng là bước khởi đầu để phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022 hoàn thành tiếp 361 km đường cao tốc trên tuyến Bắc – Nam, phấn đấu đến 2025 hoàn thành toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau.
Việc khánh thành cao tốc Trung Lương –Mỹ Thuận cũng là bước khởi đầu để phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022 hoàn thành tiếp 361 km đường cao tốc trên tuyến Bắc – Nam, phấn đấu đến 2025 hoàn thành toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau.

 

 

Việc khánh thành cao tốc Trung Lương –Mỹ Thuận cũng là bước khởi đầu để phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022 hoàn thành tiếp 361 km đường cao tốc trên tuyến Bắc – Nam, phấn đấu đến 2025 hoàn thành toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau.
Việc khánh thành cao tốc Trung Lương –Mỹ Thuận cũng là bước khởi đầu để phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022 hoàn thành tiếp 361 km đường cao tốc trên tuyến Bắc – Nam, phấn đấu đến 2025 hoàn thành toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau.