Xúc động hình ảnh "Trẻ em thời chiến"

Cập nhật, 13:59, Thứ Năm, 02/06/2016 (GMT+7)

73 bức ảnh xúc động về cuộc sống học tập, lao động của trẻ em dưới bom đạn, bão lửa trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, tái hiện một thời kỳ đầy gian khổ của đất nước, nhưng nụ cười, lòng quyết tâm con người Việt Nam vẫn bừng lên trong mỗi khoảnh khắc cuộc sống.

Các bức ảnh do Hãng tin truyền hình Nihon Denpa News - Nhật Bản, Thông tấn xã Việt Nam và báo Thiếu Niên Tiền Phong cung cấp và được trưng bày tại Triển lãm “Trẻ em thời chiến”, từ 1/6 - 5/6/2016 tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Đây cũng là một trong nhiều hoạt động sôi nổi đang diễn ra trên địa bàn Thủ đô nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, và tạo không gian văn hóa đọc cho các em thiếu niên, nhi đồng Thủ đô nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi và đón kỳ nghỉ hè năm 2016. 

Theo ĐCSVN

Triển lãm là một hoạt động nằm trong khuôn khổ “Hội Sách Thiếu nhi 1/6/2016”, do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với một số đơn vị tổ chức, với mong muốn đưa đến thế hệ mầm non của đất nước những giá trị lịch sử, truyền thống đạo đức… thông qua những câu chuyện cảm động, những tấm gương sáng của trẻ em miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ..
Triển lãm là một hoạt động nằm trong khuôn khổ “Hội Sách Thiếu nhi 1/6/2016”, do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với một số đơn vị tổ chức, với mong muốn đưa đến thế hệ mầm non của đất nước những giá trị lịch sử, truyền thống đạo đức… thông qua những câu chuyện cảm động, những tấm gương sáng của trẻ em miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ..

 

Hành trang của trẻ em thời chiến khi đến trường.
Hành trang của trẻ em thời chiến khi đến trường.

 

Những hầm cá nhân được đào ở nhiều nơi, để có thể trú ẩn bất cứ lúc nào khi có máy bay địch.
Những hầm cá nhân được đào ở nhiều nơi, để có thể trú ẩn bất cứ lúc nào khi có máy bay địch.

 

Nhiều nhà trẻ phải sơ tán vào các hang đá để tránh bom đạn.
Nhiều nhà trẻ phải sơ tán vào các hang đá để tránh bom đạn.

 

Các nữ sinh trường múa với bữa ăn đạm bạc.
Các nữ sinh trường múa với bữa ăn đạm bạc.

 

Các trường học thường tổ chức mít tinh với sự có mặt của các bậc phụ huynh để động viên con em học tốt, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Các trường học thường tổ chức mít tinh với sự có mặt của các bậc phụ huynh để động viên con em học tốt, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

 

Nhiều phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất của các em học sinh vẫn được tổ chức.
Nhiều phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất của các em học sinh vẫn được tổ chức.

 

Đơn vị thi đua xuất sắc ngành Giáo dục phổ thông đón nhận cờ của UBND Thành phố Hà Nội tặng.
Đơn vị thi đua xuất sắc ngành Giáo dục phổ thông đón nhận cờ của UBND Thành phố Hà Nội tặng.

 

Tết Trung thu – Tết của thiếu nhi vẫn được tổ chức ở khắp nơi trong thời chiến.
Tết Trung thu – Tết của thiếu nhi vẫn được tổ chức ở khắp nơi trong thời chiến.

 

Các lớp học được tổ chức ở mọi nơi như sân đình, sân kho hợp tác, nhà dân…
Các lớp học được tổ chức ở mọi nơi như sân đình, sân kho hợp tác, nhà dân…

 

Ngoài giờ học, trẻ em nông thôn còn tham gia lao động sản xuất, giúp đỡ gia đình việc đồng áng và các công việc khác.
Ngoài giờ học, trẻ em nông thôn còn tham gia lao động sản xuất, giúp đỡ gia đình việc đồng áng và các công việc khác.

 

Tranh thủ ôn bài trước khi vào lớp.
Tranh thủ ôn bài trước khi vào lớp.

 

Một buổi tập quân sự của học sinh.
Một buổi tập quân sự của học sinh.

 

Dù trong hoàn cảnh chiến tranh, lễ kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5 và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vẫn được tổ chức trọng thể (Hà Nội năm 1970).
Dù trong hoàn cảnh chiến tranh, lễ kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5 và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vẫn được tổ chức trọng thể (Hà Nội năm 1970).